Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo TƯ tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Hà Giang

Thứ hai, 18/01/2021 01:37
(ĐCSVN) - Thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang là hoạt động thường niên được Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức hướng về gia đình chính sách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “đền ơn, đáp nghĩa”, lòng biết ơn, tri ân đến các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.
Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tặng sổ tiết kiệm cho đại diện gia đình chính sách tại thành phố Hà Giang. 

Trong 3 ngày 15-17/1, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Công Dũng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Giang, xã Thanh Thủy và xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tham gia chương trình với Đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Giang cùng cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng hành với Đoàn đại biểu của Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương có đại diện: Tập đoàn Phúc Thành (Bắc Ninh); Công ty cổ phần phân phối The Smart Light; Công ty Cổ phần Eurowindow, Công ty TNHH Ruby, Công ty Cổ phần Nam Dược, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng…

Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tặng sổ tiết kiệm cho đại diện gia đình chính sách ở xã Phương Tiến và xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên

Trong chương trình hoạt động, Đoàn đã trao tặng 12 sổ tiết kiệm tình nghĩa (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) cho 5 gia đình chính sách ở thành phố Hà Giang, 3 gia đình chính sách ở xã Phương Tiến và 2 gia đình chính sách ở xã Thanh Thủy, 2 gia đình chính sách ở huyện Yên Minh; tặng 5 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá 3 triệu đồng/sổ, cho 5 đối tượng chính sách Bộ đội Biên phòng tỉnh; 5 chiếc đèn Led tích hợp camera, trị giá hơn 2 triệu đồng/đèn cho Hội CCB tỉnh Hà Giang.

Đồng thời, Đoàn trao tặng 25.000 khẩu trang y tế cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, với mong muốn chia sẻ, động viên các gia đình chính sách và lực lượng Biên phòng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại các điểm tặng quà, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, đây là hoạt động thường niên được được Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội CCB Ban tổ chức Trung ương tổ chức hướng về gia đình chính sách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “đền ơn, đáp nghĩa”, lòng biết ơn, tri ân đến các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Đoàn tặng các sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng chính sách Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang

Trong chương trình hoạt động, Đoàn đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, nơi có hơn 1.700 liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên cương cực Bắc của Tổ quốc từ năm 1979 đến năm 1989.

Trong không khí trang nghiêm, các cựu chiến binh kính cẩn nghiêng mình dâng vòng hoa, thắp nén hương thơm trước Tượng đài liệt sỹ Nghĩa trang Vị Xuyên tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của những liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu quên mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn thành kính thắp từng nén hương thơm lên tất cả các phần mộ liệt sỹ nơi đây.

Nhân dịp này, Đoàn đến thăm chiến trường xưa tại Thanh Thủy; đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ tại Cao điểm 468 thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn.

Đoàn trao tặng 25.000 khẩu trang y tế cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang 

CEO Công ty The Smart Light Nguyễn Huy Du tặng 05 chiếc đèn học thông minh cho các học sinh, sinh viên là con em Hội CCB tỉnh Hà Giang. 

Đoàn trao tặng biểu trưng hình tượng trống đồng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang 

Đoàn đến dâng vòng hoa, thắp nén hương thơm trước Tượng đài liệt sỹ Nghĩa trang Vị Xuyên 

Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương thắp nén hương thơm lên các phần mộ liệt sỹ tại liệt sỹ Nghĩa trang Vị Xuyên 
Cựu chiến binh Ban Tổ chức Trung ương thắp nén hương thơm lên các phần mộ liệt sỹ tại liệt sỹ Nghĩa trang Vị Xuyên 

Đoàn thành kính thắp từng nén hương thơm lên tất cả các phần mộ liệt sỹ nơi đây. 

Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ tại Cao điểm 468 thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên 

Các cựu chiến binh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ tại Cao điểm 468

 
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cao điểm 468 thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.
 

 

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực