Long An khẩn trương hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thứ ba, 28/04/2020 18:34
(ĐCSVN) – Các cấp, các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 một cách công khai, minh bạch, chính xác, đúng trình tự, thủ tục, tránh sai sót, nhất là triển khai càng nhanh càng tốt để gói an sinh xã hội kịp thời đến người dân gặp khó…

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa tại hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tỉnh Long An diễn ra ngày 28/4.  

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Báo Long An)

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là chính sách an sinh xã hội lớn nhất, chưa từng có tiền lệ, trong đó đối tượng thụ hưởng gồm 7 nhóm theo Nghị quyết.

Qua rà soát, thực hiện theo Nghị quyết 42/NQ-CP, hiện tại ở Long An người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 18.191 người; hộ nghèo 19.649 người, hộ cận nghèo 42.067 người; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 61.784 người; lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 3.350 người; lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.164 người; lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 322 người; lao động tự do 5.980 người.

Với các nhóm đối tượng: hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4; người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 đang tiến hành điều tra, rà soát, thống kê. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 một cách công khai, minh bạch, chính xác, đúng trình tự, thủ tục, tránh sai sót, nhất là triển khai càng nhanh càng tốt để gói an sinh xã hội kịp thời đến người dân gặp khó.

Cùng với đó, các ngành, các địa phương cần bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình chi tiền hỗ trợ; thiết lập đường dây nóng tại các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải gửi danh sách về tỉnh trong ngày 28/4 đối với 3 nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, trong đó có chữ ký của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đồng thời phải chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng trên hoàn thành trong tháng 4./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực