Quảng Nam: Người dân phải di dời do sạt lở bờ sông Vu Gia

Thứ năm, 20/10/2022 14:01
(ĐCSVN) – Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 4, bão số 5, tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam nước sông dâng cao gây ngập lụt và sạt lở đất. Ở xã Đại An (huyện Đại Lộc), nước sông Vu Gia dâng cao và chảy xiết làm bờ sông sạt lở nghiêm trọng.

Tại thôn Phú Nghĩa, xã Đại An, người dân rất mong các cấp chính quyền có giải pháp để khắc phục, ngăn chặn không để đất và tài sản, nhà cửa của họ bị sông Vu Gia “nuốt chửng” trong những ngày tới:

Tình trạng sạt lở bờ sông Vu Gia đoạn qua xã Đại An, huyện Đại Lộc diễn ra từ 3 năm nay. Tuy nhiên, sau 2 trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 và bão số 5, nạn sạt lở đất tại đây hiện rất nghiêm trọng. 

Sạt lở khiến nhiều hộ dân ven sông Vu Gia phải khẩn trương di dời vì nguy cơ bị nước lũ "ngoạm" mất đất sản xuất và tiến sát vào nhà ở.

Hiện chính quyền xã Đại An đã giăng dây, gắn biển cảnh báo nguy hiểm để cấm người và phương tiện đến gần điểm sạt lở.
Theo người dân địa phương, từ 3 năm trở lại đây, nhiều diện tích đất canh tác của họ đã lũ xâm thực, kéo tuột xuống dưới sông vì sạt lở. 

Chính quyền xã Đại An cũng xác nhận tình trạng sạt lở hiện đã đến mức báo động, cần sớm  có giải  pháp khắc phục, ngăn chặn. 

Còn với người dân địa phương, những ngày gần đây, nạn sạt lở đang làm cho những lo lắng của họ thêm nhiều hơn. 

Trước thực trạng này, chính quyền xã Đại An đang huy động lực lượng dân quân, thanh niên, công an đến di dời khẩn cấp nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con. 

Theo ông Đỗ Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đại An: Nạn sạt lở bờ sông Vu Gia gần đây thêm nghiêm trọng có nguyên nhân từ việc đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để lấy nước về giải mặn cho TP Đà Nẵng. 

Trước mắt, xã Đại An đang tập trung lực lượng di dời xen ghép 7 hộ dân nằm gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn và tìm nguồn hỗ trợ để bà con ổn định cuộc sống.
Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực