Thành phố Hồ Chí Minh: lắng nghe, ghi nhận những tâm tư tình cảm của đồng bào

Thứ tư, 21/02/2024 20:00
(ĐCSVN) - Họp mặt nhằm ghi nhận tư tình cảm của đồng bào; qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và vai trò tích cực của đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số Thành phố trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, từ đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
 Toàn cảnh Họp mặt. (Ảnh: Chi Mai) 

Ngày 21/02/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Bà Phạm Thanh Tuyền - Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy; bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tham dự.

Đây là hoạt động định kỳ hàng năm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực; đồng thời lắng nghe, ghi nhận những tâm tư tình cảm của đồng bào; qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và vai trò tích cực của đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số Thành phố trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện công tác dân tộc của Thành phố năm 2023, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Năm 2023, Thành phố tiếp tục quan tâm, làm tốt chính sách dân tộc như: thực hiện thường xuyên các chính sách giải quyết việc làm, chính sách dạy nghề, trợ vốn, chính sách giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả, đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 10.840 trường hợp, hỗ trợ 72 căn nhà ở, nhà tình thương; dạy nghề miễn phí và hỗ trợ việc làm cho hàng trăm trường hợp. Đồng thời, hỗ trợ vay vốn cho 615 trường hợp với số tiền gần 28,4 tỷ đồng; miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ 50 giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. TP Thủ Đức và các quận, huyện chủ động tổ chức thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn, người già neo đơn, công nhân, học sinh và sinh viên khó khăn... với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng… MTTQ Việt Nam Thành phố đã thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức chăm lo, hỗ trợ hơn 500 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng hơn 600 học bổng hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên trong đồng bào dân tộc thiểu số…với tổng kinh phí là gần 1,5 tỷ đồng.

"Nhìn chung, công tác dân tộc trong năm 2023 được triển khai thực hiện nghiêm, luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng sống của đồng bào dân tộc cả về vật chất và tinh thần. Từ đó, tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của Thành phố" - ông Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Ông Vương Bái Xuyên, Nguyên Chánh Văn phòng Ban Bảo trợ Trung tâm Hoa văn Khải Tú, đại biểu dân tộc Hoa phát biểu cho rằng, bà con các dân tộc nhất là đồng bào người Hoa Thành phố rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Chính quyền Thành phố đã có những chính sách thiết thực để bà con yên tâm làm ăn, đóng góp cho sự phồn thịnh của Thành phố và đất nước Việt Nam.  

Ông Hứa SaNi, Phó Trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện đồng bào dân tộc Khmer phát biểu ý kiến cho biết, mặc dù gặp những khó khăn về kinh tế và cuộc sống do hậu quả của đại dịch COVID-19 để lại từ những năm trước, nhưng TP vẫn phát triển vươn lên không ngừng. Đặc biệt việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại Thành phố cũng luôn kịp thời, đúng đắn và đầy đủ.

Cùng quan điểm trên, ông Res A Bidine, Trưởng Ban quản trị Thánh đường Mubarak Phường 2, Quận 8 đại diện đồng bào dân tộc nhận xét trong những năm qua bà con dân tộc Chăm đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất nhiều từ các ban, ngành đoàn thể các cấp của Thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với các ban, ngành liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Trong đó, đặc biệt quan tâm, cụ thể hóa Nghị quyết 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Triển khai hiệu quả các chính sách chăm lo đồng bào dân tộc của Thành phố Hồ Chí Minh gắn với việc huy động sự tham gia và phát huy vai trò giám sát của người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, động viên khuyến khích sự nỗ lực vươn lên của cá nhân, gia đình đồng bào dân tộc. Đồng thời, cần duy trì nâng cao chất lượng các hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc. Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi các tầng lớp nhân dân TP và các đại biểu là đồng bào tiêu biểu tiếp tục lan tỏa, truyền động lực phấn đấu, mở rộng ảnh hưởng đến tất cả các tầng lớp nhân dân để đồng bào dân tộc tiếp tục đoàn kết, gắn bó, cùng chung sức phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Bên cạnh đó, tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cùng thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thành mục tiêu trở TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực