Thành phố Thủ Đức chung tay chăm lo các gia đình chính sách khó khăn

Thứ bảy, 23/03/2024 11:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) luôn huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi, người già neo đơn nhằm giúp các hộ từng bước nâng thu nhập và kéo giảm các chiều thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, từng bước giảm nghèo bền vững.
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà ông Kiều Văn Minh (phường Linh Tây). (Ảnh: https://www.hcmcpv.org.vn)

Sôi nổi các hoạt động chăm lo vì người nghèo

Trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức đã xây dựng các nguồn Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” kịp thời hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức đã phối hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền trên 26 tỷ đồng; Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” trên 5,6 đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 1,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, Ban đã phối hợp hỗ trợ chăm lo cho người nghèo như: Sửa chữa chống dột 55 căn nhà tình thương; tổ chức trao tặng 20 phương tiện sinh kế; 25 phương tiện đi học; trao tặng 2.439 suất học bổng; tặng 946 thẻ bảo hiểm y tế; 254 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ cho 08 thương binh nặng, đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho 414 lượt hộ nghèo đặc biệt khó khăn; trao tặng 23.197 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo trong các dịp Lễ, Tết; chăm lo đột xuất và một số nội dung chăm lo khác với tổng số tiền chăm lo trên 23 tỷ đồng. Ngoài ra, trao tặng trên 85.000 phần quà, suất ăn miễn phí với tổng trị giá trên 7,5 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tính đến cuối năm 2023, thành phố Thủ Đức còn 285 hộ nghèo đạt tỷ lệ 0,09% và 1.139 hộ cận nghèo,  tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,35%.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các tổ chức chăm lo cho 186 em mồ côi có cha, mẹ qua đời do bị nhiễm COVID-19 cho đến năm 18 tuổi hoặc đến khi ra trường, tổng số tiền chăm lo gần 1,2 tỷ đồng; lập mô hình “Cửa hàng Linh Tây nghĩa tình” tặng đồ tại 05 khu phố, mỗi tuần thu hút hơn 1.000 lượt người dân tham gia; mô hình duy trì “Bếp ăn nghĩa tình” mỗi tháng cung cấp 5.500 đến 8.000 suất ăn miễn phí; tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, chai nhựa, phối hợp tổ chức “Phiên chợ xanh”, “Gian hàng 0 đồng”...

Giải pháp thiết thực chăm lo cho các nhu cầu người nghèo

Nhằm tiếp tục chăm lo cho các nhu cầu người nghèo trong năm tiếp theo góp phần hoàn thành thắng lợi mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận thành phố Thủ Đức đề ra. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức đề ra một số giải pháp: Chủ động tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác vận động, huy động các nguồn lực xã hội nhằm đảm bảo sự chủ động trong đề xuất chính sách chăm lo cho từng đối tượng thụ hưởng.

Chủ động phối hợp với UBND thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội về khảo sát nhu cầu của người nghèo hàng năm và chủ trì phân công từng đơn vị chịu trách nhiệm phụ trách từng nội dung phối hợp cụ thể phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Công tác tuyên truyền, vận động cần có sự sáng tạo, sâu sắc cùng với việc tổ chức các hoạt động chăm lo chu đáo đúng người, đúng thời điểm vừa mang tính động viên các gia đình khó khăn, vừa tạo niền tin, động lực thu hút các cá nhân hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố tham gia đóng góp xây dựng Quỹ "Vì người nghèo"; Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"; Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thủ Đức../.

 

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực