Tiếp tục những hành động cụ thể, giải pháp sáng tạo tham gia phòng, chống dịch

Thứ năm, 09/09/2021 17:30
(ĐCSVN) - Những tháng cuối năm, các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tiếp tục có những hành động cụ thể, giải pháp sáng tạo tham gia công tác phòng, chống dịch; sẵn sàng xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ những người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ tháng 9 đến hết năm 2021 được Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5, khóa VIII xác định tại Hội nghị trực tuyến diễn ra ngày 9/9. 

6 tháng đầu năm, Hội LHTN Việt Nam các cấp đã bám sát trọng tâm, nội dung hoạt động đề ra. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, các cấp bộ Hội đã sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức triển khai hoạt động, mang lại hiệu quả tích cực được xã hội ghi nhận. Nhiều mặt hoạt động đã vượt mức chỉ tiêu của cả năm 2021.

Tiêu biểu là hơn 97% cán bộ Hội và hơn 85% hội viên được học tập, quán triệt về nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (chỉ tiêu cả năm tương ứng là 100% và 80%); 83% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện trở lên tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên (chỉ tiêu đề ra là 100%). 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5, khóa VIII

Ngoài ra, các cấp Hội đã hỗ trợ 775 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên (vượt tới 775%); giới thiệu việc làm cho hơn 229 nghìn thanh niên, trong đó hơn 116 nghìn thanh niên có việc làm ổn định (vượt lần lượt 115% và 583%); xây dựng hơn 2.400 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế phát triển tại xã, phường, thị trấn (vượt 120% chỉ tiêu).

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên phạm vi cả nước, nhiều chương trình, hoạt động của Hội ở cơ sở không thể triển khai hoặc buộc phải thay đổi quy mô, khiến một số chỉ tiêu chưa đạt như mong đợi.

Cụ thể, qua 6 tháng, 59/63 tỉnh, thành phố tổ chức được 919 hoạt động hiến máu với sự tham gia của hơn 245 nghìn hội viên, thanh niên tình nguyện, thu về gần 200 nghìn đơn vị máu (đạt gần 40% chỉ tiêu); 56/63 tỉnh, thành tổ chức hơn 1 nghìn hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tặng gần 160 nghìn thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn (đạt hơn 26% chỉ tiêu)...

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội tổ chức 26.255 hoạt động tuyên truyền, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc cho hơn 2,1 triệu hội viên, thanh niên; tổ chức 14.948 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” thu hút trên 4,8 triệu hội viên, thanh niên tham gia với nguồn kinh phí huy động trên 62 tỷ đồng; tổ chức 2.822 các hoạt động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo” thu hút 537.166 hội viên, thanh niên tham gia; xây dựng 3.556 mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy với 9.934 thanh niên được hỗ trợ; thành lập và duy trì 3.387 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với trên 111 nghìn hội viên, thanh niên tham gia…

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhiệm vụ trọng tâm từ tháng 9 đến hết năm 2021 được các cấp bộ Hội tiếp tục triển khai là: Tiếp tục có những hành động cụ thể, giải pháp sáng tạo tham gia công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và triển khai các chương trình “Triệu túi An sinh”, “Triệu bữa cơm”; phát huy tinh thần “3T” - tiên phong, tương trợ, thích ứng để sẵn sàng xung kích tham gia tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ những người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh và cùng hệ thống chính trị, chính quyền địa phương ổn định cuộc sống người dân, phục hồi, phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra.

Chương trình “Triệu túi An sinh” đang được các cấp Hội triển khai nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Tổ chức Hội các cấp triển khai hiệu quả các nội dung và giải pháp trong Kế hoạch của Ủy ban Trung ương Hội về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII; Kế hoạch của Hội LHTN Việt Nam thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2026. 

Tổ chức Hội các cấp tiếp tục đổi mới phương thức triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các hoạt động, chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các hoạt động nâng cao năng lực về chuyển đổi số, áp dụng chuyển đổi số trong công việc và hoạt động sản xuất kinh doanh của thanh niên. 

Tích cực thi đua triển khai các hoạt động chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021) và điều chỉnh, triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đã đăng ký theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, mục tiêu đề ra. 

Đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Thanh niên (sửa đổi) đến hội viên, thanh niên thông qua nhiều hình thức; tăng cường tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia đề xuất các sáng kiến để thực hiện các chính sách đề ra trong Luật; Triển khai các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trong phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; các hoạt động chăm lo cho thanh niên khuyết tật; phát hiện, tuyên dương các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.../.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực