TP Hồ Chí Minh: Bảo đảm đón Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh

Thứ ba, 09/01/2024 18:46
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường, tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: CM 

Theo đó, UBND TP TP Hồ Chí Minh yêu cầu từng Thành viên UBND TP, Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, tập trung thực hiện đồng bộ, nhất quán, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2024 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; tiếp tục thi đua thực hiện các chương trình, công trình, dự án tiêu biểu hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Các sở, ban, ngành TP; UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phấn đấu ngay từ đầu năm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Dành thời gian đi cơ sở để thăm hỏi, động viên Nhân dân và doanh nghiệp bị tác động, ảnh hưởng do khó khăn của tình hình kinh tế; kịp thời nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết phù hợp theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”…

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra các điểm cháy phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và các vụ việc gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng khác. Tăng cường chỉ đạo xử lý các vi phạm về an ninh trật tự tại phường, xã, thị trấn, không để phát sinh điểm nóng tại địa phương, nhất là các hoạt động cờ bạc, tụ tập gây mất trật tự, vi phạm về tiếng ồn, nhất là các hình thức hát karaoke tự phát gây phiền hà tại cộng đồng dân cư…

Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính nhà nước trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết; xử lý hoặc tham mưu UBND TP xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục theo dõi, triển khai Chủ đề công tác năm 2024 đảm bảo đồng bộ, nhất quán, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính quyền TP và sự chung tay, góp sức, đồng hành của Nhân dân TP và cộng đồng doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao hoạt động đối ngoại, truyền thông bảo đảm Nhân dân được đón Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tổ chức trang trọng, truyền thông các sự kiện, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024); tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Tăng cường kích cầu tiêu dùng nội địa, chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, phục vụ chu đáo nhu cầu mua sắm tết, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại, làm việc, học tập, liên lạc của Nhân dân trước, trong và sau Tết.

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các công việc tồn đọng trước Tết; chủ động chuẩn bị, sẵn sàng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm./..

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực