Bài 3: Để Đảng viên không quên lời thề

THIÊNG LIÊNG LỜI THỀ VỚI ĐẢNG
Chủ nhật, 24/11/2024 12:29
(ĐCSVN) - Nếu làm tốt việc giám sát lời hứa thì mỗi cán bộ, đảng viên sẽ cân nhắc, cẩn trọng và lượng sức mình trước khi hứa hẹn với tổ chức đảng, với nhân dân chứ không “hứa trên mây” như một số người đã và đang làm!

Bài 1: Câu chuyện của một thế hệ - Bài học cho nhiều thế hệ

Bài 2: Lời thề Đảng viên - Phẩm giá của người Cộng sản

Một buổi sinh hoạt chi bộ dân phố (ảnh minh họa)

Cuộc họp định kỳ tháng 9/2024 của chi bộ khu phố P.T, phường T.P, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, có sự hiện diện của đồng chí bí thư Đảng ủy phường. Vẫn như các cuộc họp trước, Pó Bí thư Chi bộ thông tin đến đảng viên tình hình thời sự trong nước, của tỉnh, thành phố, của phường; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 của chi bộ và triển khai một số văn bản chỉ đạo của cấp trên về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng tới. Đến phần thảo luận, đóng góp ý kiến cho cấp trên và cho nghị quyết của chi bộ, chỉ có ý kiến của Chi hội Phụ nữ đề nghị Chi bộ Đảng có phương án hỗ trợ kinh phí để mua trang phục chuẩn bị cho hội thi văn nghệ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam. Bí thư chi bộ hỏi đến lần thứ ba vẫn không ai có ý kiến thêm nên đề nghị biểu quyết thì đồng chí Bí thư cấp ủy cấp trên ngăn lại:

- Xin hỏi đồng chí Bí thư Chi bộ, kỳ họp nào chi bộ mình cũng “nhất trí cao”, không ai có ý kiến thế này à?

Ấp úng một chút, rồi đồng chí Bí thư Chi bộ nói:

- Báo cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy, những cuộc họp trước cũng có vài ý kiến, nhưng chủ yếu là sự vụ, giống như ý kiến hôm nay thôi ạ!

Bí thư Đảng ủy nhìn khắp lượt rồi từ tốn nói:

- Kính thưa các đồng chí, Chi bộ ta có hơn 1/3 đảng viên là cán bộ hưu trí, một số đồng chí từng giữ các chức danh chủ chốt của thành phố và cơ quan cấp tỉnh. Về tuổi đời, các đồng chí là bậc cha chú; về tuổi đảng và kinh nghiệm quản lý, điều hành, các đồng chí là những đảng viên nhiều tuổi đảng và dày dạn kinh nghiệm thực tiễn. Đây là nguồn tài nguyên trí tuệ rất đáng quý, nhưng cuộc họp hôm nay cho thấy Chi bộ chưa khai thác được nguồn tài nguyên quý này.

Ngừng một lát, giọng Bí thư Đảng ủy như trầm xuống:

- Tôi thấy lo lắng bởi tình trạng đi họp cho có. Nhiều đồng chí suốt buổi chỉ chăm chú vào điện thoại, không quan tâm các đồng chí trong cấp ủy triển khai nội dung gì, hết buổi thì về!

Nghe đến đây, một số người bỏ điện thoại, tỏ ra chăm chú lắng nghe. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nói tiếp:

- Các đồng chí có thể không quan tâm đến nghị quyết của cấp trên, nhưng đến nghị quyết của chi bộ, liên quan trực tiếp đến bản thân mà còn thờ ơ thì việc các đồng chí đi họp đều đặn nào có ý nghĩa gì!?

 bà Trần Thị Tòa, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước ở khu phố 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 

Trong khi một số đảng viên mới nghỉ hưu 1-2 năm đã có tư tưởng “lão giả an chi”, không quan tâm và thường từ chối nhiệm vụ chi bộ giao, lại có những đảng viên vừa cao tuổi đời, vừa cao tuổi Đảng nhưng thường xuyên có những ý kiến đóng góp thiết thực cho cấp ủy chi bộ và cấp ủy cấp trên. Như đảng 50 năm tuổi Đảng - bà Trần Thị Tòa, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước, hiện sinh hoạt tại chi bộ khu phố 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long. Dù tuổi đã cao, lại phải chăm sóc người thân trọng bệnh, nhưng bà luôn quan tâm và thường gọi điện, góp ý trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo địa phương khi phát hiện những vấn đề chưa ổn trong chi bộ và khu dân cư. Bà thường lan tỏa trên facebook những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận và thể hiện chính kiến của mình. Bà Tòa cho rằng câu khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” giờ không còn đúng với tất cả mọi đảng viên nữa, bởi tình trạng cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ không giữ lời hứa khi kết nạp, nhậm chức hay khi tiếp xúc với Nhân dân khá phổ biến, thậm chí nhiều người nói một đằng, làm một nẻo. Bà Tòa thẳng thắn:

- Dù mỗi tháng đều sinh hoạt định kỳ, nhưng rất ít khi những sai phạm của đảng viên được chi bộ phát hiện. Từ trước tới nay, những chuyện khuất tất trong quy hoạch, thi công các công trình lớn, trong đề bạt, luân chuyển cán bộ hay gian lận trong thi cử, đấu thầu… phần lớn do báo chí phát hiện và từ tai mắt Nhân dân. Bởi thế, bên cạnh việc tăng cường giám sát, kỷ luật Đảng, hoàn thiện chính sách, pháp luật Nhà nước, cần có cơ chế khuyến khích Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ quan trọng! 

 

Khi phóng viên mang câu chuyện ở Chi bộ khu phố P.T trao đổi với Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Đào Thị Lanh và hỏi, đồng chí nghĩ gì trước tình trạng đảng viên không giữ lời hứa, thoái thác nhiệm vụ? Trầm ngâm một lát, đồng chí Đào Thị Lanh nói:

- Lời hứa trước Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định đạo đức của người cán bộ cách mạng, khẳng định trách nhiệm của người đảng viên. Lời hứa trước Đảng, trước tổ chức mà mình là thành viên còn là cam kết trung thành với tổ chức. Điều tệ hại nhất với mỗi đảng viên, bi kịch lớn nhất trong mỗi con người là giữa lời nói và việc làm không thống nhất. Nếu như vậy, chúng ta không còn đủ tư cách của người đảng viên nữa!

Phóng viên tiếp tục trao đổi với đồng chí Đào Thị Lanh:

- Hiện tượng bội thề, thất hứa đã và đang làm giảm niềm tin của Nhân dân vào lời hứa của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang thừa hành nhiệm vụ của các tổ chức Đảng, Nhà nước. Theo đồng chí, tổ chức Đảng các cấp cần làm gì trước tình trạng này?

Không cần suy nghĩ lâu, đồng chí Đào Thị Lanh trả lời ngay:

- Tôi nghĩ, mỗi cấp ủy đảng cần xem lại việc rèn luyện đạo đức cách mạng của đảng viên, bởi nó không chỉ tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của Đảng mà còn là nhân tố quan trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa xã hội. Về phía tổ chức đảng, cần tăng cường kỷ luật Đảng, thực hiện tốt hơn nữa việc làm trong sạch tổ chức đảng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời uốn nắn, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đặc biệt phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng với tinh thần thà ít mà tốt chứ không chạy theo số lượng. Cần xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế, quy định về kiểm tra, giám sát việc thực hiện lời hứa của đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ và các đại biểu dân cử. Tôi nghĩ, nếu làm tốt việc giám sát lời hứa thì mỗi cán bộ, đảng viên sẽ cân nhắc, cẩn trọng và lượng sức mình trước khi hứa hẹn với tổ chức đảng, với nhân dân chứ không “hứa trên mây” như một số người đã và đang làm!

 

Còn theo đồng chí Nguyễn Hồng Trà, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên bội thề, thất hứa sẽ làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với tổ chức đảng; giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Để khắc phục tình trạng này, các cấp ủy đảng cần tăng cường biện pháp giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Cần tăng cường quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nguyên tắc tổ chức Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn các biểu  hiện  suy  thoái  chính  trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm, không giữ lời hứa với Đảng với Nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có đủ “đề kháng” vượt qua những thử thách, những cám dỗ trong cuộc sống.

Như vậy, dù là người đang giữ trọng trách hay những đảng viên bình thường, hay người dân, ai cũng thấy việc cán bộ, đảng viên quên lời hứa, thậm chí làm ngược lại lời hứa với tổ chức Đảng, với Nhân dân đã và đang làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước, trở thành mối đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Những ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, của đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước hay những suy tư của Bí thư Đảng ủy phường P.T, sự trăn trở của người đảng viên 50 tuổi đảng… là những hiến kế đầy tâm huyết trước tình trạng đảng viên quên lời hứa. Nếu mỗi đảng viên, mỗi chi bộ từng ngày, từng kỳ họp được gợi nhớ, được giám sát, từ đó để tâm khắc phục thì dù khó đến mấy cũng sẽ làm được, như một câu thành ngữ: “Nếu muốn, ta sẽ tìm cách. Nếu không muốn, ta sẽ tìm lý do”./.

Linh Tâm - Hiền Thinh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực