Bình An gắn xây dựng Đảng với lãnh đạo phát triển kinh tế

Thứ ba, 09/02/2010 23:02

Ông Trịnh Kim Sơn - Bí thư Đảng uỷ xã Bình An (Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết: Năm 2009 các chi bộ cơ sở thường xuyên được củng cố, giữ vững việc sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Các chủ trương Nghị quyết của Đảng, Nhà nước được quán triệt đầy đủ cho đảng viên, cán bộ. Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được thực hiện khá nghiêm túc.

 

Từ phát triển kinh tế vườn rừng kết hợp chăn nuôi, nhiều gia đình ở Bình An đã thoát nghèo.  

Đảng uỷ xã đã thành lập ban tuyên giáo; đưa 8 đảng viên, cán bộ đi đào tạo và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục gửi lên trên đề nghị chuẩn y kết nạp Đảng 3 trường hợp. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chuyên đề: "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" đạt 83%. Hầu hết đảng viên, cán bộ đều có bản thu hoạch cá nhân tự định hướng cho bản thân những biện pháp phấn đấu rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Các chi bộ cơ sở và hội, đoàn thể đã xây dựng được các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, năng lực trách nhiệm cho tập thể và cá nhân để thực hiện. Qua thực hiện xã đang tạo ra những chuyển động tích cực về tinh thần trách nhiệm; cung cách, thái độ làm việc; trong thực hành tiết kiệm, không lãng phí, việc giải quyết khiếu nại của công dân được đảm bảo đúng quy định... Tất cả những hoạt động trên đã; tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, để lãnh đạo, điều hành khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện phát triển đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Đảng uỷ và chính quyền xã trong năm qua tiếp tục triển khai các chương trình, giải pháp hành động đồng bộ, sát đúng thực tế. Các hội, đoàn thể đã tạo điều kiện giúp hội viên vay hàng tỷ đồng vốn ưu đãi từ nhiều nguồn, để phát triển sản xuất- kinh doanh, tăng thu nhập kinh tế gia đình. Hội Nông dân giúp hội viên vay hơn 2 tỷ đồng vốn ngân hàng chính sách - xã hội và trên 3,5 tỷ đồng vốn Ngân hàng Nông nghiệp; Hội Phụ nữ giúp hội viên vay gần 1 tỷ đồng và Hội CCB giúp hội viên vay 340 triệu đồng vốn Ngân hàng Chính sách - xã hội. Xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng - vật nuôi; thường xuyên vận động nông dân ứng dụng rộng rãi các biện pháp tiến bộ kỹ thuật vào thực tế.

Nhờ thế các loại cây trồng đều tăng trưởng về năng suất (cây lúa đạt bình quân trên 50 tạ/ha, cây bắp 40 - 45 tạ/ha, cây dưa hồng và cây mì trên 100 tạ/ha, cây đậu phụng khoảng 18-20 tạ/ha)... Chăn nuôi từng bước phát triển theo cơ chế thị trường, với đàn gia súc gần 3.500 con và đàn gia cầm hơn 5.800 con. Ở xã Bình An đang có một số hộ gia đình đầu tư xây dựng hồ ao, thực hiện nuôi cá nước ngọt, có thu nhập trong năm khoảng 600 triệu đồng. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ được khuyến khích phát triển.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch UBND xã cho biết: Tuy bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 9, nhất là trên lĩnh vực lâm nghiệp, song tổng giá trị sản xuất trên địa bàn trong năm 2009 đạt gần 16 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt gần 4,8 triệu đồng. Xã đang có 285 hộ đạt chuẩn sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 25,64% với 218 hộ (trong đó có 83/130 hộ đồng bào dân tộc Cor). Một số tuyến đường giao thông và kênh mương thuỷ lợi được bê tông kiên cố, phục vụ đắc lực cho sản xuất và đi lại. Đời sống các gia đình chính sách, đối tượng xã hội đang được chăm lo ngày càng tốt hơn. Xã Bình An làm mới 8 ngôi nhà theo Chương trình 134 của Chính phủ (trị giá 100 triệu đồng), 12 ngôi nhà đại đoàn kết (trị giá 136 triệu đồng); chuyển cấp kịp thời các chế độ ưu đãi, hỗ trợ, cứu trợ cho các đối tượng. Hơn 600 trẻ em được các bậc phụ huynh cho đến lớp học tập. Xã tiếp tục đưa 2 học sinh là đồng bào dân tộc Cor vào Trường THPT Nội trú dân tộc tỉnh; nâng tổng số lên 9 em. An ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó hơn trước.

Hiện nay đảng uỷ xã đang tiếp tục chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi mặt, để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015; phấn đấu thi đua hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Mục tiêu lớn nhất là giành tổng giá trị sản xuất cả năm trên 17 tỷ đồng; trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 13 tỷ đồng; đưa thu nhập bình quân đầu người lên hơn 5,1 triệu đồng...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực