Đà Nẵng: Phát hiện, tôn vinh những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu

Thứ sáu, 15/03/2024 11:35
(ĐCSVN) – Cuộc thi Báo chí viết về mô hình “Dân vận Khéo” tiêu biểu trên địa bàn TP Đà Nẵng được tổ chức nhằm kịp thời phát hiện, tôn vinh những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” để tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn thành phố.
Đồng chí Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức, phát động Cuộc thi Báo chí viết về mô hình “Dân vận Khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Sáng 15/3, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo phát động Cuộc thi Báo chí viết về mô hình “Dân vận Khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố (TP).

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức cho biết, Cuộc thi Báo chí viết về mô hình “Dân vận Khéo” tiêu biểu trên địa bàn TP Đà Nẵng được tổ chức là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án số 04-ĐA/TU ngày 31/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030".

Cuộc thi do Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng và Hội Nhà báo TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức với mong muốn đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; kịp thời phát hiện, tôn vinh những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” để tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn TP Đà Nẵng.

 Quang cảnh buổi họp báo phát động Cuộc thì Báo chí viết về mô hình “Dân vận Khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sáng 15/3/2024.

Đối tượng tham gia là phóng viên, hội viên Hội Nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động, Nhân dân trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tác phẩm dự thi thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/8/2024. Nội dung phản ánh một cách trung thực, sinh động, có sức truyền cảm về những mô hình “Dân vận khéo” là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có cách làm hay, sáng tạo, đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... ở các đơn vị, địa phương trên phạm vi TP Đà Nẵng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 01/4/2023 đến ngày 31/8/2024 qua địa chỉ email: CuocthibaochiDVK@danang.gov.vn hoặc gửi qua đường bưu điện (đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử của Ban Tổ chức) theo 01 trong 02 địa chỉ: Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, số 54A Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng; Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, số 46 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng.

Về cơ cấu giải thưởng, đối với các tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc, gồm: 3 giải Nhất (6.000.000 đồng/giải), 6 giải Nhì (4.000.000 đồng/giải), 10 giải Ba (3.000.000 đồng/giải) và 12 giải Khuyến khích (2.000.000đồng/giải). Đối với các đơn vị, tập thể có nhiều tác phẩm dự thi và đạt biải tại Cuộc thị có: 04 Giải “Xuất sắc”, với mức thưởng 5.000.000 đồng/giải.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cũng đã khen thưởng 7 tập thể có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong việc tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng 16 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực