Đồ Sơn (Hải Phòng): Đổi mới tư duy để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế

Thứ năm, 06/04/2023 22:11
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị quận Đồ Sơn tiếp tục có giải pháp đột phá, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất, nỗ lực hơn nữa. Trong đó, đổi mới tư duy để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là lĩnh vực du lịch - dịch vụ.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 6/4, tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn về kết quả triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cùng dự có đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn cho biết: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025, đến nay, hoàn thành 6/18 chỉ tiêu đề ra; 12 chỉ tiêu còn lại bám sát mục tiêu nghị quyết. Trong đó, từ năm 2020 đến nay, quận đều cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra: năm 2020, hoàn thành và vượt 20/22 chỉ tiêu; năm 2021, hoàn thành và vượt 21/24 chỉ tiêu; năm 2022, hoàn thành vượt 24/24 chỉ tiêu.

Đặc biệt, công tác thu ngân sách đều vượt và tăng so với cùng kỳ. Năm 2020 tổng thu ngân sách đạt 168 tỷ đồng, tăng 10,2% với kế hoạch; năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.749 tỷ đồng, đạt 835,9% dự toán thành phố giao; năm 2022, tổng thu ngân sách đạt 3.496 triệu đồng, đạt 1.372,2% dự toán thành phố giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành du lịch, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Cụ thể, tỷ trọng công nghiệp- xây dựng 43,6%; du lịch, dịch vụ: 47,9%; nông nghiệp- thuỷ sản 8,5%.

Công tác chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị được tập trung triển khai, nâng cấp với tổng mức đầu tư khoảng 1.751 tỷ đồng, từng bước góp phần thay đổi đô thị quận. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng Nhân dân được triển khai đồng bộ, có định lượng cao, tạo chuyển biến rõ nét…

Các đồng chí lãnh đạo trồng cây và chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Quốc gia tháp Tường Long. 

Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Bí thư Quận ủy Đồ Sơn kiến nghị với thành phố và các sở, ban, ngành 4 nhóm vấn đề. Trong đó, thành phố sớm xây dựng và triển khai Đề án tổng thể phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giúp quận có căn cứ xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch Đồ Sơn; sớm giao các sở, ngành hướng dẫn quận thực hiện thí điểm mô hình phát triển kinh tế đêm tại Đồ Sơn; bố trí nguồn vốn thực hiện dự án nâng cấp hệ thống kè biển, vỉa hè và mở rộng đường giao thông trong khu du lịch Đồ Sơn...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tập trung thảo luận, giải đáp các kiến nghị của quận Đồ Sơn. Trong đó, gợi mở các giải pháp giúp địa phương tháo gỡ khó khăn phát triển hạ tầng du lịch Đồ Sơn; thu hút nguồn lực đầu tư, trọng tâm thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án lớn tạo đà phát triển bứt phá.… để phát triển bền vững quận Đồ Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Đồ Sơn đạt được trong thời gian qua. Trong đó, kinh tế- xã hội quận duy trì đà tăng trưởng cao, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Đánh giá kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, Đồ Sơn có nhiều lợi thế, tiềm năng, nhưng sự phát triển của Đồ Sơn thời gian qua chưa tương xứng. Cụ thể, hoạt động du lịch- dịch vụ chưa có nhiều sản phẩm mới, sức cạnh tranh yếu; giá trị sản xuất thủy sản phụ thuộc vào khai thác; hạ tầng giao thông trong khu, điểm du lịch xuống cấp; công tác cải cách hành chính chưa được quan tâm, chuyển biến chậm…

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tham quan di tích và các hiện vật tại Di tích Quốc gia tháp Tường Long. 

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị quận Đồ Sơn tiếp tục có giải pháp đột phá, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra. Trong đó, tăng cường, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ quận; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức dám nghĩ, biết làm, nhiệt huyết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, khó.

Đảng bộ quận Đồ Sơn tập trung nêu cao tinh thần tự chủ, đổi mới tư duy để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là lĩnh vực du lịch- dịch vụ. Trước hết, quận cần cải thiện môi trường, cảnh quan, đặc biệt là môi trường biển; xử lý ngay và nghiêm những cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường biển; tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, lễ hội độc đáo, đặc sắc của người dân miền biển Đồ Sơn; sớm khởi động việc xây dựng thương hiệu, bộ nhận diện của du lịch Đồ Sơn đối với du khách.

Cùng với đó, quận phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để hoàn thiện phê duyệt các quy hoạch theo quy định để làm căn cứ thu hút doanh nghiệp, tập đoàn đến Đồ Sơn đầu tư…

Đối với các đề xuất, kiến nghị của quận, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ quận sớm triển khai dự án nâng cấp hệ thống kè biển, vỉa hè và mở rộng đường giao thông Khu du lịch Đồ Sơn, dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn…

Trước đó, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng đoàn công tác tiến hành dâng hương tại di tích Quốc gia chùa, tháp Tường Long; bến K15 và kiểm tra hệ thống kè biển Khu du lịch Đồ Sơn./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực