Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Thứ sáu, 16/10/2020 19:34
(ĐCSVN) - Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đòi hỏi Đảng bộ, toàn quân và toàn dân Hà Tĩnh phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp...
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, đã thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Đại hội đã thống nhất tập trung thực hiện 27 chỉ tiêu, đề ra 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thuộc 10 nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong đó, tập trung cao để cụ thể hóa 07 nhiệm vụ trọng tâm, 05 chương trình trọng điểm, 03 đột phá chiến lược.

Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Thường trực Tỉnh ủy gồm 3 đồng chí; bầu 11 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 21 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm 53/53 (100%).

Đại hội cũng đề ra một số mục tiêu phát triển kinh tế cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2030 đạt 9,7%/năm; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp dưới 9%, công nghiệp - xây dựng gần 57% (trong đó công nghiệp chiếm gần 49%); dịch vụ trên 34%; Thu ngân sách trên địa bàn trên 28 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 16 nghìn tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 220 nghìn tỷ đồng, phấn đấu giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 352 nghìn tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng; Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích bình quân trên 130 triệu/ha; Kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người trên 110 triệu đồng, phấn đấu đến 2030 đạt trên 220 triệu đồng/năm; Mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa trên 40%, phấn đấu đến năm 2030 hình thành thành phố phía Bắc và phía Nam của tỉnh; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 1,5%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; Giải quyết việc làm mới cho trên 20 nghìn người/năm.

Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu bình quân hằng năm kết nạp trên 2.500 đảng viên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép; 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể theo quy định; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, sau 3 ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội 

Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, đã thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, đòi hỏi Đảng bộ, toàn quân và toàn dân Hà Tĩnh phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung mà đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đã chỉ đạo tại Đại hội, trong đó phải đặc biệt chú ý 5 bài học và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, sâu sắc về chăm lo gìn giữ, củng cố đoàn kết, thống nhất hơn nữa; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ; giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; bám sát thực tiễn; lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; chống chủ nghĩa cá nhân, khiêm tốn, cầu thị học hỏi...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của quê hương Hà Tĩnh anh hùng; chung sức, đồng lòng, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đã đề ra./.

 

Khánh Lan - Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực