Năm 2009: Toàn Đảng kết nạp gần 179.000 đảng viên mới

Thứ năm, 04/02/2010 15:47

(ĐCSVN) - Năm qua, cùng với công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2009, toàn Đảng đã kết nạp mới gần 179.000 đảng viên, đưa tổng số đảng viên cả nước lên gần 3,6 triệu đảng viên. Nhiều đảng bộ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

 

Lễ kết nạp Đảng tại Đảng uỷ Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

Hà Nội: Năm 2009, công tác kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được Quận uỷ Ba Đình tập trung chỉ đạo, đã tổ chức sơ kết năm thứ ba thực hiện chuyên đề về “tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên giai đoạn 2006-2010”. Trong năm, quận đã kiện toàn, thành lập mới và giải thể một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tính đến nay, toàn Đảng vộ có 84 tổ chức cơ sở đảng với 14.735 đảng viên. Năm 2009, Quận uỷ đã kết nạp được 215 đảng viên, chuyển đảng chínht hức cho 327 đồng chí. Quận uỷ đã tổ chức tốt việc trao tặng huy hiệu Đảng cho 1.243 đồng chí…

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết năm 2009, các cấp công đoàn TP HCM đã giới thiệu được cho Đảng hơn 13.200 đoàn viên ưu tú, trong đó, các cấp ủy Đảng đã xem xét kết nạp được 3.228 đảng viên mới, tăng hơn 50% số đảng viên được kết nạp mới so với năm 2008.

Trong chương trình hoạt động năm 2010, Liên đoàn Lao động TP HCM đề ra chỉ tiêu: Các công đoàn cấp trên cơ sở có quản lý doanh nghiệp ngoài Nhà nước phải có CN LĐ được kết nạp Đảng. Bình quân mỗi công đoàn cơ sở nơi đã có tổ chức Đảng phải kết nạp được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng.

Năm 2009, Thành đoàn TP HCM đã tập trung triển khai và tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm của năm với chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm”. Phối hợp các đơn vị, cơ sở đoàn giải quyết việc làm cho 68.095 lượt thanh niên; vận động, gây quỹ xây tặng 217 căn nhà tình bạn cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; khai thác, bảo lãnh 215 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn học tập, phát triển kinh tế; kết nạp mới 83.874 đoàn viên, nâng số đoàn viên của TP lên trên 632.500 người. Các cơ sở đoàn đã giới thiệu trên 20.720 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 4.914 đoàn viên được kết nạp.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng: Trong công tác tham gia xây dựng Đảng trong sạch-vững mạnh, Công đoàn Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên Công đoàn ưu tú. Năm qua đã có 425 đoàn viên ưu tú do Công đoàn giới thiệu được kết nạp vào Đảng.

Phú Thọ: Tân Sơn là huyện mới thành lập, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đa phần mới được tuyển dụng, độ tuổi trẻ chiếm tỷ lệ lớn, tuy nhiên nhờ coi trọng công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh, đến nay, Đảng bộ huyện Tân Sơn đã kết nạp được 430 đảng viên. Trong đó, năm 2007 (6 tháng cuối năm) kết nạp 66 đảng viên; năm 2008 kết nạp 180 đảng viên; năm 2009 kết nạp 184 đảng viên. Riêng ở Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể và Đảng bộ khối cơ quan chính quyền, trong 2 năm (2008-2009) đã kết nạp được 48 đảng viên. Tính đến hết năm 2009, toàn Đảng bộ có 38 chi, đảng bộ trực thuộc với tổng số 3.241 đảng viên.

Hạ Hoà: Năm 2009, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã củng cố hoạt động 49 cơ sở đoàn, tập hợp được 13.618 ĐVTN vào tổ chức Đoàn, nâng tổng số ĐVTN tham gia vào tổ chức đoàn toàn huyện là 22.179 ĐVTN và kết nạp 1.035 đoàn viên mới, bồi dưỡng giới thiệu 148 đoàn viên tiêu biểu học cảm tình Đảng, 94 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Lào Cai: Năm 2009, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp ở Si Ma Cai đã coi trọng công tác phát triển đảng viên. Tính đến hết tháng 12 năm 2009, Đảng bộ Si Ma Cai đã mở được 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 163 quần chúng ở các cơ quan, đơn vị trong huyện và kết nạp được 74 đảng viên. Về cơ cấu đảng viên mới kết nạp: đảng viên nữ có 21 đồng chí (chiếm 12,8%); là người dân tộc thiểu số có 40 đồng chí (chiếm 24,5%); 100% đảng viên mới kết nạp đều tích cực phấn đấu, rèn luyện, được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mặc dù công tác phát triển đảng ở Si Ma Cai đã được các cấp ủy đảng quan tâm nhưng đến nay vẫn còn 6 thôn, bản, tổ dân phố, trường học chưa có đảng viên.

Cần Thơ: Năm 2009, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã vận động công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”; thi đua thực hiện Cuộc vận động Người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”; thi đua nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Qua các phong trào này, tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã có 1.952 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) ưu tú được đi học các lớp nhận thức về Đảng; có 1.850 ĐVCĐ được kết nạp vào Đảng, trong đó có 219 ĐVCĐ là công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh công tác kết nạp ĐVCĐ và vận động thành lập tổ chức công đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp. Kết quả, năm 2009, thành phố đã kết nạp được 4.944 ĐVCĐ và thành lập được 65 công đoàn cơ sở trong các cơ quan, doanh nghiệp. Đến nay, tỷ lệ ĐVCĐ thành phố đạt gần 60% so với tổng số công nhân, viên chức, lao động; trên 50% doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đủ điều kiện đã thành lập tổ chức công đoàn.

Yên Bái: Năm 2009, Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát được lồng ghép các hoạt động trong đó coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc là trọng tâm. Hiện nay, Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh có 58 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 31 đảng bộ và 27 chi bộ cơ sở; 207 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong năm Đảng uỷ khối đã kết nạp được 134 đảng viên, vượt 34% chỉ tiêu đề ra. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Trong năm, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sách vững mạnh đạt 96,5%; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 18%.

An Giang: 5 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới đã mở 8 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 404 đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông trong huyện. Kết quả có 283 học sinh xếp loại giỏi, 118 loại khá... Qua đó, Huyện ủy đã xem xét và ra quyết định kết nạp 197 em vào Đảng (chiếm tỷ lệ 48,76% so với số học sinh dự học bồi dưỡng).

Bắc Ninh: Từ năm 2006 đến nay, công tác phát triển Ðảng ở thành phố Bắc Ninh được chú trọng cả chất lượng và số lượng, lấy chất lượng là chính. Ðể đạt mục tiêu trên, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở 19 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho hơn 1.400 quần chúng ưu tú.

Ba năm qua, Ðảng bộ thành phố đã kết nạp 721 đảng viên mới, hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Hầu hết đảng viên mới đều phát huy tính tiền phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực