Tây Ninh thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”

Thứ bảy, 04/12/2021 08:02
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Dù ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh gây ra, nhưng Tây Ninh vẫn duy trì và phát triển kinh tế dương, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút được nhiều nhà đầu tư...

Thông tin trên được đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cho biết tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 17 diễn ra vào chiều 03/12.

Quang cảnh Hội nghị. 

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho biết, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư và diễn biến phức tạp hơn, tỉnh phải áp dụng những biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt để thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khoẻ, tính mạng nhân dân.

 Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực cố gắng và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự ủng hộ của người dân trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, về phát triển kinh tế - xã hội có 11/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, nổi bật, kim ngạch xuất khẩu tăng 12,2%; tổng vốn đầu tư phát triển chiếm trên 36% GRDP; giải ngân đầu tư công đạt trên 65%, Tây Ninh xếp thứ 12 về thu hút đầu tư nước ngoài trên cả nước.

 Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá so sánh 2010) ước thực hiện 52.040 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người là 3.275 USD.

 Các mặt văn hoá, xã hội được duy trì thực hiện trong trạng thái dịch bệnh; an ninh chính trị, trật giữ an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được tăng cường.

 Công tác quản lý đảng viên từng bước đi vào nền nếp, ban hành các kế hoạch, đề án về công tác đảng viên, trong đó đáng chú ý là đề án kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng, Đề án hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong năm 2021, toàn tỉnh kết nạp 1.022 đảng viên, đạt 102,92% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 là 993 (trong đó, 20 đảng bộ xã biên giới kết nạp 101 đảng viên, đạt 124,69% so với Nghị quyết năm 2021 là 81).

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp uỷ, tổ chức đảng đã nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt được trong năm 2021; trong đó, đáng chú ý, mặc dù ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh gây ra, nhưng tỉnh vẫn duy trì và phát triển kinh tế dương, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút được nhiều nhà đầu tư.

 Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại trong công tác chỉ đạo điều hành đã chỉ ra trong năm 2021, đảm bảo các điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội đạt mức cao nhất.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các sở, ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của của Tỉnh uỷ, và nhiệm vụ ở địa bàn, địa phương phụ trách.

 Bên cạnh đó, tăng cường củng cố hệ thống tổ chức bộ máy theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, trong đó có cả về củng cố đội ngũ cán bộ, đặc biệt là củng cố hệ thống cán bộ cơ sở, để đáp ứng yêu cầu ngày càng nặng nề trong giai đoạn mới./.

Tin, ảnh: Tố Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực