Thành phố Hồ Chí Minh tập trung dồn lực đưa Nghị quyết 98 của Quốc hội đi vào cuộc sống

Thứ bảy, 08/07/2023 21:50
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
Tập trung dồn lực đưa Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tại Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức ngày 8/7.
Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Thành phố thực hiện “sứ mệnh” của mình đối với sự phát triển trong giai đoạn tới, là sứ mệnh mà Nghị quyết 31 Bộ Chính trị đã giao cho Thành phố. 

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên  phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng/SGGP)
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố luôn đặt niềm tin vào tinh thần đoàn kết, ý chí, nỗ lực, quyết tâm, ý thức tổ chức, kỷ luật của hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp. Thành phố sẽ tập trung dồn lực để đưa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98 của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. 

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt khó của hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời và hiệu quả của các cơ quan Trung ương, đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đem lại nhiều kết quả quan trọng.
 
Cụ thể như một số động lực tăng trưởng kinh tế của Thành phố tiếp tục được cải thiện, sản xuất công nghiệp sau quý I đã lấy lại đà phục hồi, đầu tư công chuyển động mạnh từ quý II, nhiều dự án lớn được khởi động, khởi công. Hoạt động văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo, người dân hưởng ứng tham gia ngày càng nhiều. Tình hình an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Ông Nguyễn Văn Nên thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đề xuất, trong đó có những trọng tâm như phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 95%; tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư đang bị vướng mắc; thúc đẩy thu hút đầu nước ngoài; kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch, tăng cường xuất khẩu… Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thời gian tới, Thành phố cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, bình ổn giá, thúc đẩy hoạt động tăng cường đối thoại, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, giải quyết những vấn đề giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. 

 Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo, cần nhận thức rõ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận bám sát nội dung Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội để triển khai rộng rãi, có chiều sâu, giúp đội ngũ cán bộ toàn hệ thống nhận thức đúng, hành động quyết liệt hơn, nhất là thực hiện nội dung Kết luận 14 - KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

“Chúng ta phải hết sức bình tĩnh trước mọi tác động từ bên ngoài, vững vàng trước mọi thử thách, bản lĩnh trước mọi quyết định của mình để tạo bước đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới”- Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi nhấn mạnh đến nhiệm vụ tập trung quyết liệt, đồng bộ triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội trong 6 tháng cuối năm 2023, trước mắt là nhanh chóng trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết chung về triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội. Đồng thời, Thành phố cần thành lập các tổ thực thi, triển khai Nghị quyết với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn, chuyên viên chuyên trách để có thể huy động được nguồn lực từ bên ngoài, giảm tải áp lực công việc cho các sở, ngành chuyên môn.   

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, điều kiện tiên quyết triển khai thành công Nghị quyết 98 chính là đội ngũ cán bộ trong bộ máy của Thành phố. Vì vậy, Thành phố cần rà soát, điều chỉnh cán bộ cho hợp lý, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm và cùng với đó là tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Gắn với việc thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, Thành phố tiếp tục đẩy nhanh thực hiện kế hoạch xây dựng chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp quận, huyện của Thành phố; xây dựng nền công vụ thành phố ưu tú, minh bạch, hiệu quả./.
Xuân Khu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực