Tiếp nhận 10 tỷ đồng của tỉnh Bắc Giang ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Thứ hai, 07/12/2020 23:15
(ĐCSVN) -Chiều 7/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tiếp nhận số tiền 10 tỷ đồng từ Nhân dân, cán bộ tỉnh Bắc Giang ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Mặt trận Hà Nội tiếp nhận hơn 13 tỷ đồng ủng hộ nhân dân miền Trung

Tiếp nhận 10 tỷ đồng của tỉnh Thái Nguyên ủng hộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Phó Chủ tịch-  Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ 10 tỷ đồng từ Nhân dân, cán bộ tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng cho biết, thời gian qua, tình hình thiên tai, lũ lụt đã và đang diễn ra rất phức tạp, gây ra hậu quả nặng nề cho người dân tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Để chia sẻ phần nào những khó khăn mà đồng bào miền Trung đang phải đối diện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã có văn bản vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra gửi đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Chỉ trong thời gian ngắn, việc vận động, quyên góp tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra đã thu được kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã vận động được trên 48 tỷ đồng, trong đó quỹ Cứu trợ của tỉnh đạt trên 22 tỷ đồng; các địa phương, các tổ chức thành viên, hội chữ thập đỏ quyên góp ủng hộ tiền mặt và hàng hóa trực tiếp đến các tỉnh miền Trung trên 26 tỷ đồng. Từ nguồn lực tiếp nhận được, trong đợt 1 tỉnh Bắc Giang đã ủng hộ trực tiếp các tỉnh miền Trung 38 tỷ đồng. Trong đợt 2, tỉnh ủng hộ về Quỹ Cứu trợ Trung ương 10 tỷ đồng để phân bổ cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng mong muốn, tấm lòng, tình cảm của Nhân dân, cán bộ tỉnh Bắc Giang sẽ được MTTQ Việt Nam kịp thời chuyển tới các địa phương bị thiệt hại để giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ghi nhận tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Nhân dân, cán bộ tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, số tiền ủng hộ này là nguồn lực quan trọng giúp các tỉnh miền Trung giải quyết những khó khăn trước mắt cũng như hỗ trợ sinh kế lâu dài như xây, sửa lại nhà cửa, giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Bắc Giang tiếp tục có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp lan tỏa tinh thần tương thần tương ái kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm có thêm nhiều nghĩa cử cao đẹp ủng hộ người nghèo và đồng bào miền Trung.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cam kết, từ số tiền ủng hộ của Nhân dân, cán bộ tỉnh Bắc Giang, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ kịp thời phân bổ tới đúng địa chỉ để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung nhanh chóng vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra; đồng thời khẳng định với trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc phân bổ nguồn tiền, hàng hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót./.

Tin, ảnh: Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực