TP Hồ Chí Minh: Trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành

Thứ tư, 30/08/2023 00:03
(ĐCSVN) - Chiều 29/8, Huyện ủy Bình Chánh tổ chức trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Sang tại nhà riêng, ở khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo địa phương trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Sang nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Sang, sinh năm 1932, quê quán xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đồng chí sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 4B3 thuộc Đảng bộ bộ phận Ấp 4B, Đảng bộ xã Bình Hưng.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã ân cần hỏi thăm, trò chuyện với đồng chí Nguyễn Thị Kim Sang và người thân gia đình. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc đồng chí Nguyễn Thị Kim Sang trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thông tin, hàng năm Thành ủy TP Hồ Chí Minh đều tổ chức các đợt trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao tuổi Đảng. Việc làm này thể hiện trách nhiệm của thế hệ đi sau luôn ghi nhớ công lao của những người đã có đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước. Đây là dịp để tri ân, cảm ơn các thế hệ đi trước, đặc biệt là các đồng chí lão thành cách mạng.

 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo huyện Nhà Bè tặng hoa và trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Linh (Ảnh:thanhuytphcm.vn)

*Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã cùng lãnh đạo huyện Nhà Bè tới trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 2/9 tại nhà riêng cho đồng chí Nguyễn Linh (Nguyễn Đắc Hồ), đảng viên thuộc Chi bộ 5A, Ấp 5, Đảng bộ xã Phước Kiển, Huyện ủy Nhà Bè.

Đồng chí Nguyễn Linh (Nguyễn Đắc Hồ), sinh năm 1931, quê quán huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đồng chí từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. Đồng chí được nhận Huân chương Độc lập hạng 2; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 1; Huy chương Quyết thắng hạng 1; Huân chương Giải phóng hạng 3.

Tại đây, Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự trân trọng những đóng góp của đồng chí Nguyễn Linh cho đất nước, sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chúc đồng chí Nguyễn Linh luôn sống vui, khỏe bên con cháu; tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng địa phương, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu noi theo./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực