Trên 24,3 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Thứ ba, 18/05/2021 15:53
(ĐCSVN) – Năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã chung tay ủng hộ hiện vật và tiền mặt trị giá gần 3 tỷ đồng, ủng hộ 2 phòng áp lực âm trị giá 1,3 tỷ đồng. Ban Trị sự Phật giáo 30 quận, huyện, thị xã đã ủng hộ trên 20 tỷ đồng giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các quận, huyện và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng  đại biểu chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Sáng 18/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi gặp mặt đại biểu chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội luôn nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của các tổ chức thành viên, trong đó có các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP đã chung tay ủng hộ hiện vật và tiền mặt trị giá gần 3 tỷ đồng, ủng hộ 2 phòng áp lực âm trị giá 1,3 tỷ đồng. Ban Trị sự Phật giáo 30 quận, huyện, thị xã đã ủng hộ trên 20 tỷ đồng giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các quận, huyện và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP đã tặng quà cho trên 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 700 học sinh nghèo vượt khó được nhận quà từ các cơ sở tôn giáo, các thầy trụ trì trị giá trên 7 tỷ đồng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP đã phát động xây dựng 368 mô hình chùa bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Phát huy truyền thống “Hộ quốc, an dân”, trong năm qua, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tham gia phòng, chống dịch bệnh, cứu trợ thiên tai tại các tỉnh miền Trung, tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội đã ủng hộ hàng trăm suất quà tới đồng bào dân tộc và đồng bào tôn giáo nghèo trên địa bàn các huyện; tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động. Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP Hà Nội có rất nhiều hoạt động từ thiện như: phát chẩn tại chùa, tặng quà cho gia đình khó khăn neo đơn, tham gia xây dựng cầu, đường, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cũng tích cực hưởng ứng, phát huy vai trò của tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai đến toàn thể tăng ni, Phật tử thực hiện tiết kiệm nguồn nước, trồng cây xanh, tham gia quét dọn vệ sinh nơi cư trú và các khu dân cư; tuyên truyền hạn chế việc đốt hương, vàng mã.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cũng như toàn thể tăng ni, phật tử trên địa bàn TP đã tích cực chung tay cùng TP trong việc chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn cho chư tăng ni và đồng bào phật tử.

Với phương châm “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tin tưởng và mong các chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử tiếp tục cùng nhân dân TP đoàn kết, đồng thuận nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động. Đồng thời, tập trung tuyên truyền vận động chức sắc, tu sĩ và đồng bào phật tử tích cực chung tay, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội; đặc biệt là tuyên truyền vận động Nhân dân và đồng bào phật tử tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày Chủ nhật, 23/5 tới đây, để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực