Hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ

Thứ hai, 18/10/2021 18:17
(ĐCSVN) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ; triển khai lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu.
 Ảnh minh họa. (Nguồn: CTV)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ảnh hưởng mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Cụ thể, tại Quảng Trị, 6 xã ven sông Ô Lâu thuộc huyện Hải Lăng (xã Hải Phong, Hải Hưng, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Định, Hải Trường) và một số điểm thuộc thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị bị ngập cục bộ.  Tại Thừa Thiên Huế, ngập cục bộ khu vực ven sông Bồ thuộc huyện Quảng Điền.

Về giao thông, 76 vị trí sạt lở đường giao thông địa phương gây ách tắc giao thông (Huế 6; Quảng Nam 31; Nghệ An 33; Quảng Bình 6). Đồng thời, 36 điểm đường Quốc lộ (Huế 17; Quảng Nam 14; Nghệ An 1, Quảng Bình 5; Đắk Lắk 1) và 143 tràn, điểm đường giao thông nội tỉnh bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Về nông nghiệp, 1.976 ha lúa và 59 ha diện tích hoa màu, cây cảnh các loại bị ngập, cuốn trôi,…

Đáng chú ý, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 3 người chết (Nghệ An 2; Hòa Bình 1); 3 người mất tích (Quảng Bình 2; Quảng Trị 1).

Trước tình hình mưa lũ còn nhiều phức tạp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ; triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu.

Rà soát, huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt, vùng thấp trũng ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất, ngập lụt năm 2020.

Ngoài ra, cần triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập. Tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập; thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực