Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chào xã giao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam khu vực Bắc Lào

Thứ sáu, 28/10/2022 15:40
(ĐCSVN) - Đánh giá cao tinh thần hợp tác, giúp đỡ toàn diện của tỉnh Yên Bái với các tỉnh của nước bạn Lào, Tổng Lãnh sự Việt Nam Thường trực khu vực Bắc Lào cho rằng chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào của Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Tổng Lãnh sự Việt Nam Thường trực khu vực Bắc Lào Kiều Thị Hằng Phúc và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, ngày 27/10, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Tổng Lãnh sự quán Việt Nam khu vực Bắc Lào đóng tại tỉnh Luông Pha Băng.

Trao đổi thông tin tại Lãnh sự Việt Nam Thường trực khu vực Bắc Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết: Tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn của hai quốc gia Việt Nam – Lào, thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và sự quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Yên Bái cũng như hai tỉnh Viêng Chăn và Xay Nhạ Bu Ly đã đưa hoạt động hợp tác giữa hai bên đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với hai  tỉnh Viêng Chăn và Xay Nhạ Bu Ly được triển khai đa dạng trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, … Các bên đã cố gắng, nỗ lực triển khai có hiệu quả các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, cùng nhau nỗ lực mở rộng các lĩnh vực hợp tác hai bên cùng quan tâm, ưu tiên và có lợi thế.

Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ, lãnh đạo tỉnh Yên Bái với các tỉnh của nước bạn Lào đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của mối quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam Thường trực khu vực Bắc Lào Kiều Thị Hằng Phúc khẳng định: Mối quan hệ Việt - Lào đã được hình thành, phát triển và khẳng định qua thời gian, qua sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của mỗi nước và đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước coi là mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt ấy đã trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

Đánh giá cao tinh thần hợp tác, giúp đỡ toàn diện của tỉnh Yên Bái với các tỉnh của nước bạn Lào, Tổng Lãnh sự Việt Nam Thường trực khu vực Bắc Lào Kiều Thị Hằng Phúc cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào của đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái lần này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước./.

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực