Cử tri Yên Bái nô nức đi bầu cử

Chủ nhật, 23/05/2021 15:38
(ĐCSVN) – Sáng ngày 23/5, cử tri trên toàn tỉnh Yên Bái đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay trong buổi sáng, toàn bộ 1.154 điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chính thức khởi động để hơn 59 vạn cử tri toàn tỉnh cùng tham gia bầu cử. Công tác bầu cử cơ bản được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện tốt.

Theo thông tin của Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái, tính đến 13h ngày 23/5, toàn tỉnh đã có 90,3% số cử tri đi bầu. Tỷ lệ cử tri tại các khu cách ly tham gia bầu cử là 89,18%; tỷ lệ tự cách ly tại nhà tham gia bầu là 65,47%. Công tác bầu cử sẽ tiếp tục được thực hiện tỏng thời gian buổi chiều đúng theo quy định.

Một số hình ảnh đi bầu cử của cử tri tỉnh Yên Bái:

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn bỏ phiếu tại xã Quang Minh, huyện Văn Yên.
leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu cử.
leftcenterrightdel
 Cử tri nô nức tham gia bầu cử.
leftcenterrightdel
 kiểm tra thân nhiệt cử tri trước khi vào phòng bầu cử.
leftcenterrightdel
Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm túc. 
leftcenterrightdel
 Cử tri tự cách ly tại nhà thực hiện quyền công dân của mình.
leftcenterrightdel
Tổ bầu cử xã Châu Quế Hạ băng rừng mang hòm phiếu đến phục vụ cử tri cách ly tại nhà phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh:CTV
leftcenterrightdel
Cử tri bỏ phiếu tại nhà. 
leftcenterrightdel
Bỏ phiếu tại khu cách ly. 
leftcenterrightdel
 Cử tri nhận lại thẻ cử tri sau khi bỏ phiếu.

 


Quang Minh - CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực