Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021

Thứ bảy, 29/05/2021 10:09
(ĐCSVN) - Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021. Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021, tuổi trẻ Yên Bái đặt mục tiêu sửa chữa ít nhất 30km, mở mới và bê tông hóa ít nhất 10km đường giao thông nông thôn; trồng mới ít nhất 50.000 cây xanh; hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới ít nhất 30 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.

Dự lễ phát động có đồng chí Hà Đức Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái; huyện đoàn Trấn Yên; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Hồng Ca cùng đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân thôn Khuôn Bổ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Tại lễ khởi động, Ban chấp hành Đoàn xã Hồng Ca đã ra mắt đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, xây dựng thôn, bản văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

 Đồng chí Hà Đức Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái  tặng cờ cho các đội thanh niên tình nguyện. (Ảnh: tinhdoanyenbai.gov.vn).

Ngay sau lễ phát động các đội thanh niên tình nguyện đã tổ chức ra quân tu sửa công trình “Thắp sáng đường quê” tại Thôn Khuôn Bổ; tham gia xây dựng vườn ươm thanh niên, tổ chức ươm cây giống tại thôn Cà Nộc để trao tặng thôn Khuôn Bổ trồng, tạo cảnh quan môi trường gắn với phát triển du lịch địa phương.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè được tổ chức rộng khắp, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả và được thống nhất triển khai trong toàn tỉnh từ tháng 5 cho hết tháng 8/2021 với 01 chương trình, 04 chiến dịch (Chương trình Tiếp sức mùa thi; chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ; chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng; chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh)

 

Đồng chí Đinh Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cùng đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động trồng 1.000 cây hoa đào tại Chòm dân cư Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.(Ảnh: Lan Hương).

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, Tỉnh đoàn Yên Bái đặt mục tiêu: các cấp bộ Đoàn sửa chữa ít nhất 30km, mở mới, bê tông hóa ít nhất 10km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới ít nhất 10 tuyến phố khu vực đô thị (đường, ngõ) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; tổ chức khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và phát thuốc miễn phí cho ít nhất 6.000 người dân; trồng mới ít nhất 50.000 cây xanh; hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới ít nhất 30 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú;  nâng cấp xây dựng mới 25 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 3.000 ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 1.500 đoàn viên, thanh niên; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.000 lượt thanh niên; hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ít nhất 1.000 đoàn viên thanh niên; kết nạp 1.500 đoàn viên mới; giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 150 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động thường niên của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái được tổ chức hàng năm, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh./.

QM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực