Luông Pha Băng mong muốn hợp tác nhiều mặt với tỉnh Yên Bái

Thứ sáu, 28/10/2022 15:42
(ĐCSVN) – Đó là khẳng định của đồng chí Khăm-khẳn Chăn-thạ-vi-xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) tại buổi tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Lào.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn giới thiệu và tặng cuốn sách ảnh "Đất và người Yên Bái" cho đồng chí Khăm-khẳn Chăn-thạ-vi-xúc Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng 

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt – Lào đã được hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm; được tỉnh Yên Bái và các tỉnh Viêng Chăn, Xay Nhạ Bu Ly của Lào cụ thể hóa bằng các hoạt động toàn diện trên nhiều lĩnh vực: chính trị, quân sự, y tế, giáo dục và đào tạo… Ngoài Lào, Yên Bái còn hợp tác với một số tỉnh của Cộng hòa Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cũng thông tin nhanh tới đồng chí Khăm-khẳn Chăn-thạ-vi-xúc - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng một số kết quả nổi bật và định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái tới thăm tỉnh Luông Pha Băng, Tỉnh trưởng Khăm-khẳn Chăn-thạ-vi-xúc rất ấn tượng trước những thành tựu về chính trị, kinh tế, vă hóa xã hội mà tỉnh Yên Bái đã đạt được thời gian qua; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Yên Bái và các tỉnh của Lào.

Tỉnh trưởng Khăm-khẳn Chăn-thạ-vi-xúc cho biết, hiện Luông Pha Băng đã và đang có những hoạt động hợp tác cụ thể với nhiều địa phương của Việt Nam như: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Nội và Quảng Ninh…với những kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực như quân sự, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển du lịch, nông nghiệp.

Chia sẻ một số kinh nghiệm về quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn nền văn hóa và phát huy giá trị các danh lam thắng cảnh mà Luông Pha Băng đã và đang áp dụng, Tỉnh trưởng Khăm-khẳn Chăn-thạ-vi-xúc bày tỏ mong muốn Yên Bái và Luông Pha Băng sẽ nghiên cứu để có thể triển khai một số hoạt động hợp tác trong thời gian tới./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực