Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, không có "vùng cấm"

Thứ ba, 06/12/2016 09:58
(ĐCSVN) - Trên báo chí mới đây, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết, trong những tháng cuối năm 2016, đơn vị yêu cầu lực lượng cảnh sát tuần tra tăng cường xử lý những hành vi vi phạm như: Đi sai phần đường, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm; chạy quá tốc độ, quá nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định...


Cảnh sát giao thông thực thi nhiệm vụ. Nguồn: csnd.vn.

Đặc biệt, các tổ công tác sẽ kiên quyết xử lý ô tô biển xanh, xe gắn còi, đèn ưu tiên, dán “giấy miễn phí cầu đường” không đúng quy định, ô tô cá nhân để mũ, trang phục Công an nhân dân, dán giấy có chữ “Bộ Công an, xe ưu tiên” trái phép và đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm hành chính qua hệ thống camera xử phạt.

Được biết, yêu cầu trên xuất phát từ thực tiễn trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng tuần tra phát hiện nhiều xe dán phù hiệu sai quy định để qua mắt cảnh sát. Có trường hợp khi bị bắt vì vi phạm giao thông, một số tài xế có thái độ không chuẩn mực, gây khó khăn cho lực lượng chức năng... 

Động thái trên thể hiện quyết tâm của các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật trong việc xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông, không có ngoại lệ “vùng cấm” với những chiếc xe có thời điểm tự coi mình là “vua” khi khoác trên xe những chiếc biển xanh, trưng trang phục ngành Công an, hoặc những mảnh đề can dán chữ có thông điệp xe của các bộ ...

Là một tài xế taxi tại Hà Nội, anh Phạm Mạnh Trường (ở Hải Hậu, Nam Định) cho biết: Ra đường, tôi thấy rất bức xúc trước tình trạng một số xe cá nhân biển trắng nhưng dán giấy ra vào của các cơ quan bộ, hoặc gần đây lại để còi và đèn báo ưu tiên, rồi luồn lách phóng bạt mạng, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên đường. Không biết những chiếc còi, đèn kia thật giả thế nào, nhưng với ý thức chấp hành luật giao thông kém như vậy là điều không thể chấp nhận được.

Trao đổi với Thượng úy Trần Quang Chính - Đội CSGT số 6, Phòng CSGT thành phố Hà Nội (Công an Hà Nội) về vấn đề ô tô cá nhân để mũ, trang phục Công an nhân dân, dán giấy có chữ “Bộ Công an, xe ưu tiên” trái phép, Thượng úy Trần Quang Chính cho biết: Thực ra, đây là chuyên đề chúng tôi đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên từ nhiều tháng nay. Dịp cuối năm, chúng tôi tiếp tục tăng cường xử lý mạnh tay với những phương tiện cá nhân để trang phục Công an nhân dân và giấy ra vào các cơ quan bộ vi phạm giao thông.

Thượng úy Trần Quang Chính cho biết thêm, khi lưu thông trên đường, mọi phương tiện đều phải tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Nếu vi phạm đều bị xử phạt như nhau (trừ một số phương tiện ưu tiên đặc biệt như: Xe dẫn đoàn, xe trên đường đi làm nhiệm vụ, xe cấp cứu... là các xe có gắn còi ưu tiên theo qui định). Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi thấy có tình trạng một số đối tượng lợi dụng quen biết các bộ hoặc cơ quan báo, đài đã xin giấy ra vào cơ quan hoặc dán lô-gô... để nhằm mục đích chống đối, xin xỏ lực lượng tuần tra mỗi khi phương tiện có vi phạm...

Các cơ quan nhà nước, các bộ ngành, đơn vị cần tăng cường hơn nữa việc quản lý phương tiện giao thông của cơ quan mình, đồng thời đẩy mạnh việc kiểm soát sử dụng lô-gô, giấy tờ ra vào cơ quan... đề phòng tình trạng một số kẻ cơ hội lợi dụng các giấy tờ nội bộ trên làm ảnh hưởng đến hình ảnh cơ quan. Đồng thời, cơ quan chức năng chuyên trách cần tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường, đặc biệt với những phương tiện cá nhân nhưng lại dán giấy tờ, còi hú ưu tiên của các cơ quan, đơn vị.

Chủ trương và quyết tâm triển khai nghiêm túc, ráo riết, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm giao thông của CSGT Hà Nội sẽ là đòn tuyên chiến với vấn nạn lợi dụng quyền uy, thanh thế, gây bất bình đẳng quyền lợi trong khi tham gia giao thông. Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội. Với các quy định của Nhà nước, mọi công dân đều phải tuân thủ, bình đẳng như nhau, không thể có "vùng cấm"!

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong năm 2016, cảnh sát đã xử lý trên 40 ô tô biển xanh, 26 ô tô biển đỏ; tước hàng chục biển hiệu, giấy dán ưu tiên mang chữ Bộ Công an; xử lý hơn 4.400 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera; giữ 5 ôtô biển kiểm soát giả...                                                   

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực