Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

(ĐCSVN) - Ngày 20/09/2023 tại New York, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn.
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
(ĐCSVN)- Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Qua cuộc...
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
(ĐCSVN) - Đối thoại là cơ hội trao đổi quan điểm và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế biển và thúc đẩy hợp tác biển giữa Việt Nam và EU. Đẩy mạnh...
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
(ĐCSVN) - Là một quốc gia gắn liền với biển, là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS, Việt Nam luôn đề cao mục tiêu, tôn chỉ và các quy định của...
Trao tặng 16 nghìn lá cờ Tổ quốc, 5 nghìn ảnh Bác Hồ cho ngư dân
Trao tặng 16 nghìn lá cờ Tổ quốc, 5 nghìn ảnh Bác Hồ cho ngư dân

(ĐCSVN) – Chương trình “Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” được tổ chức nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân khu vực biên giới và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực vươn khơi, bám biển, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghiên cứu về cộng đồng và các làng chài tại Đà Nẵng
Nghiên cứu về cộng đồng và các làng chài tại Đà Nẵng

(ĐCSVN) - Trao đổi tại Hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, việc cải thiện sinh kế cho người dân làng chài hiện nay cần phải gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái; bảo tồn, giữ gìn các giá trị di tích văn hóa biển của các làng chài; muốn phát triển bền vững các làng chài cần phải kết nối với các loại hình du lịch khác tại địa phương để thu hút du khách...

Kịp thời khắc phục sự cố cho 2 tàu cá
Kịp thời khắc phục sự cố cho 2 tàu cá

(ĐCSVN) – Ngay khi nhận được tín hiệu đề nghị cứu hộ từ chủ tàu, các nhân viên kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhanh chóng kiểm tra và tiến hành sửa chữa. Đến thời điểm hiện tại, mọi công việc đã cơ bản hoàn tất.

Chương trình “Xuân Trường Sa” tặng nhà tình nghĩa tại Quảng Bình
Chương trình “Xuân Trường Sa” tặng nhà tình nghĩa tại Quảng Bình

(ĐCSVN) - Ngày 24/12, Ban tổ chức chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2021 đã phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Hải Quân và Công ty cổ phần Accook Việt Nam tổ chức lễ khởi công và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội tại tỉnh Quảng Bình.

Hỗ trợ gần 600 ngư dân tránh, trú bão số 14
Hỗ trợ gần 600 ngư dân tránh, trú bão số 14

(ĐCSVN) - Tính đến cuối giờ chiều ngày 20/12, các âu tàu, làng chài do Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn quản lý, vận hành trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đón 84 lượt tàu với gần 600 ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên và Bình Định vào tránh, trú bão số 14.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo
Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

(ĐCSVN) - Ngày 16/12, tại thị xã An Khê (Gia Lai), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tuyên truyền biển, đảo và làm công tác chính sách trên địa bàn

Tăng gia trên đảo Bạch Long Vỹ
Tăng gia trên đảo Bạch Long Vỹ

(ĐCSVN) - Đóng quân nơi đảo xa (Bạch Long Vĩ, Hải Phòng), điều kiện tăng gia, sản xuất chịu ảnh hưởng lớn bởi thiếu nguồn nước ngọt, khí hậu khắc nghiệt nhưng bằng ý chí tự lực, tự cường, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 27, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân đã chủ động, sáng tạo xây dựng các mô hình tăng gia, sản xuất hiệu quả.

Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc “
"Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc “

(ĐCSVN) - Thông qua các cuộc vận động đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, TP Hồ Chí Minh tạo nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển, canh giữ biển đảo và chăm lo đời sống người dân vùng biên giới hải đảo.

Hội An Cần các giải pháp đồng bộ, tổng thể chống sạt lở bờ biển Cửa Đại
Hội An: Cần các giải pháp đồng bộ, tổng thể chống sạt lở bờ biển Cửa Đại

(ĐCSVN) - Hơn 7 km bờ biển Hội An đang đối mặt sạt lở và biển xâm thực ngày càng mạnh. Đến nay, chỉ sau 7 năm (2013-2020), toàn bộ bờ biển Hội An với hơn 7km đều bị sạt lở một cách nghiêm trọng; bãi tắm biển Cửa Đại đã không còn, bãi tắm biển An Bàng, Tân Thành nguy cơ sẽ mất chỉ trong 1-2 năm nữa.

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 12

(ĐCSVN) - Bốn phiên thảo luận của ngày Hội thảo thứ nhất (16/11/2020) với các chủ đề: tình hình Biển Đông trong tình hình thế giới biến động; vai trò của ASEAN với tầm nhìn sau năm 2025; tranh luận pháp lý bằng Công hàm tại Liên hợp quốc; cạnh tranh định hình công luận về Biển Đông và vai trò của báo chí… đã diễn ra trong không khí rất sôi nổi, thẳng thắn và mang tính xây dựng.

Thanh bình Trường Sa
Thanh bình Trường Sa

(ĐCSVN)- Huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) không chỉ xanh ngát bởi các loại cây cối được chăm sóc do bàn tay của con người, mà ở đây còn có những hình ảnh, âm thanh vô cùng nên thơ chẳng khác gì trên đất liền: Đó là những cánh cò chớp trắng, đàn bò tha thẩn gặm cỏ lúc chiều hôm, tiếng gà gáy gọi ban mai…

Bình minh Trường Sa
Bình minh Trường Sa

(ĐCSVN) – Ai có dịp ra Trường Sa, dù chỉ một lần đều ấn tượng với cảnh bình minh nơi đây. Cảnh đẹp ấy đã tạo cho mỗi người con đất Việt khi được ngắm bức tranh đa màu sắc hùng vĩ và nên thơ, thêm yêu thương một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc!

3 000 lá cờ Tổ quốc trao ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu vươn khơi bám biển
3.000 lá cờ Tổ quốc trao ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu vươn khơi bám biển

(ĐCSVN) - 3.000 lá cờ Tổ quốc được trao cho ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vươn khơi bám biển. Đồng thời cũng là hành động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết về Chiến lược phát triển kinh tế biển và khuyến khích, động viên ngư dân tham gia phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Xây dựng “Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa”
Xây dựng “Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa”

(ĐCSVN) - Mô hình “Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa” được xây dựng tại đảo Cù Lao Xanh nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa đối với môi trường và cuộc sống của con người qua đó, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần góp phần giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường.

Điện lưới quốc gia về với xã đảo Nhơn Châu
Điện lưới quốc gia về với xã đảo Nhơn Châu

(ĐCSVN) - Ngày 23/8/2020 là thời điểm mà toàn bộ 520 nóc nhà (khoảng 600 hộ dân) trên xã đảo Nhơn Châu (còn gọi là đảo Cù Lao Xanh), thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vui mừng vì được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia sau bao năm mong đợi.

Xã đảo Nhơn Châu Bình Định đón dòng điện Quốc gia
Xã đảo Nhơn Châu (Bình Định) đón dòng điện Quốc gia

(ĐCSVN) - Dự án cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu (Bình Định) bằng cáp ngầm đã chính thức đóng điện từ 16h 34 phút ngày 18/8/2020. Dự án phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của hơn 600 hộ dân và các cơ quan, tổ chức hoạt động tại xã đảo này.

Phú Yên phát huy tiềm năng khai thác và chế biến thủy, hải sản
Phú Yên phát huy tiềm năng khai thác và chế biến thủy, hải sản

(ĐCSVN) – Theo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, hiện toàn tỉnh có 4.126 tàu cá đăng ký, trong đó có 1.437 tàu cá có chiều dài trên 12m (thuộc diện đăng kiểm theo Luật Thủy sản năm 2017), có 471 tàu cá của tỉnh được Bộ NN&PTNT cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi.

Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông
Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông

(ĐCSVN) - Duy trì khu vực Biển Đông ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển không những là nguyện vọng mà còn là trách nhiệm chung của các nước ở Biển Đông, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.