Công an thành phố Cần Thơ tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Thứ năm, 04/08/2016 16:59
Ngày 4/8, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018 trong lực lượng Công an thành phố và triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an nhân


 Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, 
trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện các tập thể có thành tích trong việc 
thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 
Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm/TTXVN

Sau 3 năm triển khai, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã được Công an thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đến tận cơ sở. Công an các đơn vị, địa phương đã đề ra nhiều biện pháp thực hiện gắn chặt với nhiệm vụ chính trị theo từng giai đoạn nên phong trào có nội dung phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Theo đó, trong lực lượng Công an thành phố đã xuất hiện hàng trăm tấm gương sáng về ý thức phục vụ nhân dân; liêm khiết không nhận hối lộ; tận tụy, sáng tạo trong công việc; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu... được nhân dân tin yêu. Điển hình là Thiếu tá Trương Hoài Phú, Đội trưởng phòng PC46 đã được Bộ Công an tặng bằng khen với thành tích không nhận phong bì bên trong có số tiền 100 triệu đồng của đối tượng trong vụ án đang thụ lý điều tra; Thượng úy Nguyễn Đại Gia Toàn, cán bộ phòng PA92 không nhận hối lộ 50 triệu đồng của người nhà đối tượng trong một vụ án... Ngoài ra, còn nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ được nhân dân viết thư khen ngợi, được Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen đột xuất vì đã nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, không tham của rơi. Đặc biệt, lực lượng PC45 đã phá vụ án bắt cóc đòi 1 tỷ đồng tiền chuộc xảy ra vào tháng 4/2014, tại huyện Thới Lai, giải cứu cháu bé 14 tuổi an toàn trở về với gia đình chỉ sau 21 giờ xảy ra vụ án. 

Thông qua các phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị trong lực lượng Công an thành phố đã có sự chuyển biến tích cực từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

Thời gian qua, hàng trăm tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an thành phố Cần Thơ đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 480 tập thể, 855 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố khen thưởng đột xuất; 21 gương cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với hơn 24.000 lượt người tham dự, tiếp nhận hơn 3.500 ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an. 

Theo Thượng tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện và quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giai đoạn 2013 – 2018. Lực lượng Công an thành phố luôn trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nỗ lực không ngừng trong công tác, chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đánh giá lực lượng Công an thành phố đã thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an một cách khoa học và hiệu quả. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an đã đạt được. Tuy nhiên, ông Võ Thành Thống lưu ý, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ở một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, kịp thờ; việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay chưa được phát huy đúng mức để tạo sự lan tỏa… 

Dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 10 tập thể, 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Giám đốc Công an thành phố vì đã có thành tích trong việc thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 

Tại hội nghị, Công an thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 – 2020./. 

Thanh Liêm/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực