Thành lập Việt Nam Cứu quốc quân
20/09/2019 14:39
(ĐCSVN) - Sau Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện chủ trương duy trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn, nhiều cán bộ Đảng được Trung ương và Xứ uỷ Bắc Kỳ cử đi tăng cường cho Ban Chỉ huy du kích Bắc Sơn.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức huấn luyện cán bộ cách mạng Việt Nam tại làng Nậm Quang (Quảng Tây, Trung Quốc)
20/09/2019 14:23
(ĐCSVN) - Giữa năm 1940, các tổ chức Đảng ở Cao Bằng bị tổn thất nặng trong đợt khủng bố của thực dân Pháp, hơn 40 đảng viên và thanh niên yêu nước Cao Bằng tạm lánh sang Tĩnh Tây (Quảng Tây - Trung Quốc).
Hội nghị Xứ uỷ Nam Kỳ kiểm điểm và rút kinh nghiệm hoạt động chỉ đạo khởi nghĩa Nam Kỳ
20/09/2019 14:17
(ĐCSVN) - Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, phong trào cách mạng gặp những khó khăn thách thức lớn. Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, hệ thống tổ chức Đảng từ cấp Xứ đến cơ sở bị phá vỡ gần hết.
Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi binh lính chống chính sách đàn áp của địch và hưởng ứng phong trào cách mạng của nhân dânĐảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi binh lính chống chính sách đàn áp của địch và
20/09/2019 14:17
(ĐCSVN) - Sau khởi nghĩa Nam Kỳ, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra thông cáo khẩn cấp kêu gọi các Đảng bộ Trung Kỳ, Bắc Kỳ tổ chức quần chúng đấu tranh hưởng ứng.
Đảng Cộng sản Đông Dương ra Lời kêu gọi các cấp bộ Đảng lãnh đạo quần chúng, hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ
20/09/2019 14:14
(ĐCSVN) - Được tin cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, Uỷ ban Thường trực Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Lời kêu gọi các cấp bộ Đảng hưởng ứng, tổ chức quần chúng tranh đấu chống đế quốc Pháp, Nhật.
Khởi nghĩa Nam Kỳ
19/09/2019 14:49
(ĐCSVN) - Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi Thường vụ Xứ uỷ Nam Kỳ ra Đề cương về cách mạng Nam Kỳ (3-1940), công tác chuẩn bị khởi nghĩa được triển khai rất khẩn trương, các tổ chức phản đế xuất hiện nhiều nơi - nhất là ở vùng nông thôn.
Đảng Cộng sản Đông Dương ra Tuyên ngôn kêu gọi toàn dân chống chính quyền thuộc địa và phát xít
19/09/2019 08:23
(ĐCSVN) - Ngày 22-6-1940, quân đội Pháp đầu hàng phát xít Đức. Chính phủ Pêtanh (Pétain) rút về Visi (Vichy) ở miền Nam nước Pháp, trở thành Chính phủ bù nhìn.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
19/09/2019 08:20
(ĐCSVN) - Tháng 6-1940, Pháp đầu hàng phát xít Đức, lập Chính phủ bù nhìn Visi (Vichy). Lợi dụng cơ hội này, từ cuối tháng 9-1940, phát xít Nhật kéo quân vào chiếm Đông Dương. Nhân dân Đông Dương lâm vào tình cảnh “một cổ hai tròng”.
Hội nghị Xứ uỷ Nam Kỳ bàn về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng
19/09/2019 08:13
(ĐCSVN) - Sau Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, Xứ uỷ Nam Kỳ bị địch bắt.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc gặp các đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp ở Vân Nam (Trung Quốc)
19/09/2019 08:13
(ĐCSVN) - Đầu năm 1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc) để liên lạc với Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại đây Người hoạt động dưới các bí danh "Hồ Quang”, "đồng chí Trần", "đồng chí Vương”.
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương
18/09/2019 15:04
(ĐCSVN) - Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, tháng 11-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương ra Tuyên ngôn vạch trần âm mưu của thực dân Pháp, phát xít Nhật, kêu gọi nhân dân Đông Dương đoàn kết đấu tranh chống đế quốc.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
18/09/2019 14:55
(ĐCSVN) - Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp ở Đông Dương tiến hành khủng bố Đảng Cộng sản Đông Dương và các đoàn thể quần chúng.
Chủ trương chuyển hướng hoạt động của ĐCSĐD khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
18/09/2019 14:55
(ĐCSVN) - Ngày 1-9-1939, Đức tấn công Ba Lan, mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 3-9-1939, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam
18/09/2019 14:07
(ĐCSVN) - Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho cả mai sau.
Hội nghị Xứ uỷ Bắc Kỳ về củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong toàn xứ
18/09/2019 14:07
(ĐCSVN) - Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Thông cáo khẩn cấp kêu gọi toàn Đảng lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống khủng bố đòi tự do dân chủ ngày 12-3-1939, Xứ uỷ Bắc Kỳ bí mật triệu tập một cuộc hội nghị tại Hà Nội bàn phương hướng củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Xứ.
Đảng Cộng sản Đông Dương ra Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối của Đảng
18/09/2019 14:06
(ĐCSVN) - Ngày 28-3-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương ra “Tuyên ngôn tình hình chung và đường lối chủ trương của Đảng”.
Đảng phát động quần chúng đấu tranh nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động
18/09/2019 14:06
(ĐCSVN) - Trong làn sóng khủng bố năm 1939, nhà cầm quyền Đông Dương ra sức ngăn cấm không cho nhân dân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động.
Thường vụ Xứ uỷ Nam Kỳ ra Nghị quyết về công tác tuyên truyền đẩy mạnh phong trào quần chúng
18/09/2019 14:05
(ĐCSVN) - Đầu năm 1939, Xứ uỷ Nam Kỳ chủ trương đưa người tham gia Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ. Song do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là sự phá hoại của lực lượng Tờrốtkít nên chủ trương của Xứ uỷ không thực hiện được.
Tác phẩm Tự chỉ trích của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
18/09/2019 14:05
(ĐCSVN) - Trước khi vào Nam chỉ đạo và chuẩn bị Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư của Đảng tạm lánh ở gác xép trên sân thượng của Nhà băng Đông Dương (nay là Trụ sở của Ngân hàng quốc gia Việt Nam).
Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những bước ngoặt lịch sử
18/09/2019 09:28
(ĐCSVN) - Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc đấu tranh của dân tộc vào thời kỳ phát triển mới.
Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
18/09/2019 09:28
(ĐCSVN)- Cách mạng tháng Tám 1945 đã mở ra một kỉ nguyên mới: Kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự đấu tranh giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.
Thông cáo khẩn cấp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chống khủng bố và đòi tự do dân chủ
17/09/2019 16:22
(ĐSVN) - Từ khi Đalađiê (Daladier) lên cầm quyền, Chính phủ Pháp ngày càng đi sâu vào con đường phản động trong các chính sách đối nội, đối ngoại. Nhân cơ hội này, thực dân Pháp ở Đông Dương ra sức bóc lột nhân dân, tăng cường khủng bố phong trào đấu tranh.
Thành lập Hội truyền bá quốc ngữ
17/09/2019 15:37
(ĐCSVN) - Từ cuối năm 1937, phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động lên cao, yêu cầu dạy và học chữ quốc ngữ ngày càng bức thiết. Xứ uỷ Bắc Kỳ chủ trương thành lập Hội truyền bá quốc ngữ để mở rộng phong trào học chữ quốc ngữ một cách công khai hợp pháp.
Cuộc vận động ủng hộ nhân dân Trung Quốc kháng chiến chống phát xít Nhật
17/09/2019 14:59
(ĐCSVN) - Giữa năm 1937, phát xít Nhật tiến hành xâm lược Trung Quốc thực hiện mưu đồ bành trướng ở châu Á. Nhân dân Trung Quốc đã anh dũng đứng lên kháng chiến. Đảng và nhân dân ta luôn theo dõi, ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Trung Quốc.
Hội nghị toàn thể Xứ uỷ Nam Kỳ đề ra nhiệm vụ tiếp tục lãnh đạo phong trào dân sinh, dân chủ
17/09/2019 14:58
Từ đầu năm 1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương hình thành ở từng bộ phận và tiếp tục quá trình đi tới thống nhất trên phạm vi toàn Đông Dương. Tuy Chính phủ Lêông Bơlum (Léon Blum) ngày càng ngả sang phía hữu, các thế lực phản động thuộc địa bắt đầu đàn áp phong trào cách mạng, song phong trào đấu tranh dân sinh, dân chủ ở Nam Kỳ vẫn liên tiếp nổ ra.
Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc
17/09/2019 14:58
Cuối năm 1938, trở lại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc hết sức chú ý theo dõi tình hình cách mạng trong nước.
Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/12/1946
17/09/2019 14:58
Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết nhiều bài gửi từ Trung Quốc về đăng trên các báo trong nước
17/09/2019 14:57
(ĐCSVN) - Trong thời gian tháng 2 đến tháng 7-1939, từ Quế Lâm (Quảng Tây-Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết nhiều bài về tình hình cách mạng Trung Quốc, tình hình phát xít Nhật ở Trung Quốc, dưới hình thức những bức thư gửi về cho Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
Cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5 ở Sài Gòn
16/09/2019 16:59
(ĐCSVN) - Trong lúc tại Hà Nội diễn ra cuộc mít tinh lớn chưa từng có với 25.000 người dự thì tại Sài Gòn cũng diễn ra cuộc mít tinh lớn tại rạp hát Đội Có với hàng nghìn người tham dự, thuộc đủ các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, tiểu thương, tiểu chủ, thanh niên, phụ nữ...
Cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5 ở Hà Nội
16/09/2019 16:51
(ĐCSVN) - Mặc dù ngày 1-5 được Chính phủ nhân dân Pháp coi là ngày lễ chính thức, nhưng bọn phản động thuộc địa luôn tìm một cách ngăn trở những hình thức kỷ niệm nhằm làm giảm ý nghĩa của ngày này, hạn chế phong trào đấu tranh của quần chúng. Tại Việt Nam, lần đầu tiên lễ kỷ niệm ngày 1-5 được tổ chức công khai với quy mô lớn.