Yên Bái: Tăng cường tuyên truyền về tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông

Thứ hai, 24/07/2023 14:11
(ĐCSVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2023, bệnh nhân tai nạn, thương tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái vào viện tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó TNGT vào viện tăng 37,5% - một trong những nguyên nhân là do sử dụng rượu, bia. Thực tế đáng báo động này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Hùng Cường) 

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Song Hào - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Yếu tố tiên lượng đối với bệnh nhân tai nạn có sử dụng rượu bia sẽ khó khăn, do những trường hợp này có kết quả chăm sóc chưa tốt cao gấp 2,23 lần những người không sử dụng rượu, bia. 

"Khi nạn nhân vào viện, trạng thái hôn mê lẫn với tình trạng say rượu sẽ làm cho quá trình chẩn đoán và chăm sóc khó hơn bệnh nhân không bị say rượu. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị cần thường xuyên tăng cường giám sát việc lạm dụng rượu, bia khi tham gia giao thông trong thời gian tới và nghiêm túc xử phạt với những người phạm luật” - Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái nói.

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế, mỗi năm, Việt Nam sản xuất tới 1,2 tỷ lít bia và 350 triệu lít rượu, thậm chí có thể hơn vì chưa kiểm soát được sản lượng rượu thủ công tự nấu, tốc độ tăng trưởng mỗi năm lên đến 8 - 10%. Đáng lo ngại là tình trạng sử dụng rượu, bia diễn ra ngày càng rộng rãi trong giới trẻ, chiếm 79,9% đối với nam và 36,5% đối với nữ.

Từ khi Nghị định 100/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt được triển khai vào đầu năm 2020, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số bệnh nhân tai nạn giao thông (TNGT) cấp cứu tại bệnh viện đã giảm về số lượng. Tuy nhiên, theo khảo sát, các trường hợp chấn thương sọ não tính trên số nạn nhân TNGT nói chung vẫn cao, còn nhiều trường hợp chấn thương mức độ nặng liên quan đến lạm dụng đồ uống có cồn.

Ảnh minh họa: TL 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Văn bản số 171/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các ngày lễ, ngày hội trong năm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội. Tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm. Phòng chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi, không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe. Thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và thực hiện các các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của ngành, của địa phương, đơn vị; Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nghiêm Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023 tại địa phương; Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại rượu, bia và các lĩnh vực liên quan khác. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh và các cơ sở bán lẻ rượu trên địa bàn; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định./.

H.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực