Chợ dân sinh kẻ màu, phân làn phòng chống dịch bệnh

Thứ ba, 05/10/2021 14:34
(ĐCSVN)- Mới đây lực lượng chức năng đã cho kẻ màu, chia ô, phân luồng giao thông tại chợ dân sinh Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bắt đầu từ cổng chợ, đường đi được chia thành 2 làn: làn dừng và làn di chuyển. 

Làn dừng màu hồng nằm ở hai bên đường, khoảng cách giữa các ô là 2m dành cho người dân đỗ lại mua hàng.

 

Đoạn đường chợ dân sinh được kẻ vạch dài hơn 100m. 

Các tiểu thương chỉ được bày bán hàng hóa bên ngoài vạch kẻ trắng. 

“Tôi thấy kẻ như này khoa học, giảm được ùn tắc và đảm bảo phòng chống dịch”. Chị Phạm Ngọc Loan (31 tuổi, ngõ 258 Tân Mai) cho biết. 

 Các tiểu thương đảm bảo khoảng cách khi buôn bán.

 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa chú ý tuân thủ, đi sai phân làn quy định.

 Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, tuân thủ công tác phòng chống dịch của thành phố góp phần chiến thắng đại dịch.

Tuấn Quang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực