Bắc Giang: Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và nông dân tiêu biểu

Thứ hai, 11/10/2021 15:49
(ĐCSVN) – Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, năm 2020-2021 nhận được 45 giải pháp. Qua thẩm định, BTC trao thưởng cho 9 giải pháp xuất sắc…
Các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Phạm Tiến Nam trao Giấy chứng nhận cùng phần thưởng cho đại diện các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. 

Sáng 11/10, Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương tổ chức Hội nghị “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” lần thứ III; tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi giai đoạn 2016-2021; trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ IX.

Tới dự có các đồng chí: Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch HND Việt Nam; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Qua phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tác động tích cực đến đời sống của nông dân. Qua đó, nhận thức của hội viên, nông dân chuyển biến tích cực. Tinh thần, ý thức làm chủ và trình độ, kiến thức SXKD nâng lên. Hội viên, nông dân năng động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần tạo nguồn lực lớn xây dựng nông thôn mới (NTM).

Cùng với hỗ trợ về vốn, HND các cấp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân; phối hợp cung ứng phân bón trả chậm; xây dựng hàng trăm mô hình trình diễn... Đồng thời tăng cường thông tin thị trường, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, liên kết tiêu thụ nông sản cho bà con.

Nhờ đó, mỗi năm Bắc Giang có hơn 100 nghìn hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Năm 2020, tỉnh có hơn 107,6 nghìn hộ SXKD giỏi. Nhiều hộ có thu nhập từ 1 đến hơn 3 tỷ đồng/năm.

Đồng chí Mai Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn biểu dương và chúc mừng thành tích của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đạt được trong phong trào SXKD giỏi; chủ nhân các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh và các “nhà khoa học nhà nông” được trao giải.

Đồng chí Mai Sơn tin tưởng và hy vọng, trong thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, xây dựng NTM. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi gắn với các hình thức hợp tác sản xuất hiệu quả. Tăng cường ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tạo lợi thế phát triển. Đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp; áp dụng công nghệ xanh vào sản xuất; hỗ trợ nông dân bán sản phẩm trên các sàn giao dịch điện tử và xuất khẩu.

Để tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, đồngg chí Mai Sơn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để tổ chức lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với lĩnh vực này.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam khẳng định, những năm qua phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã phản ánh sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp HND cả nước. Thành công của phong trào góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, đưa Bắc Giang đứng tốp đầu trong Chương trình; đứng thứ 3 khu vực miền núi phía Bắc trong Chương trình OCOP.

Đồng chí đề nghị các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục nắm chắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội HND Việt Nam. Đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi, nâng cao vai trò của Hội hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo qua việc thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao vai trò của HND Việt Nam trong hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025 của T.Ư Hội.

HND các cấp cần quyết tâm cao hơn nữa và tiếp tục có biện pháp, cách làm mới chủ động, tích cực để chỉ đạo thực hiện phát huy tốt vị trí, vai trò là cầu nối giữa Đảng với nông dân, làm nòng cốt trong phong trào, phát huy vai trò làm chủ của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn.

Đồng chí Đỗ Đức Hà và đại diện Hội Nông dân Việt Nam trao giải Nhất và phần thưởng cho ông Lê Bá Kim, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) với giải pháp “Nhà lưới không nóc cho vườn vải”. 

Tại hội nghị, Ban Tổ chức (BTC) tổng kết, đánh giá kết quả bình chọn “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2021 và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, năm 2020-2021.

Năm nay, Hội đồng bình chọn nhận được 49 hồ sơ của 10/10 huyện, TP đăng ký tham gia với 3 nhóm sản phẩm. Hội đồng đã đánh giá, chọn ra 25 sản phẩm tôn vinh và cấp Giấy chứng nhận “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ III”, kèm theo tiền thưởng 2 triệu đồng/sản phẩm.

BTC Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, năm 2020-2021 nhận được 45 giải pháp. Các giải pháp khá phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực, như: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, cơ khí, chế tạo máy nông nghiệp… có tính ứng dụng cao.

Qua thẩm định, BTC trao thưởng cho 9 giải pháp xuất sắc. Trong đó giải Nhất thuộc về ông Lê Bá Kim, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) với giải pháp “Nhà lưới không nóc cho vườn vải”. Giải Nhì thuộc về ông Trần Đức Hanh, xã Phúc Hòa (Tân Yên) với giải pháp “Đường goòng vận chuyển, sản xuất, thu hoạch vải”...

Tại hội nghị, 10 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 tập thể, 120 hộ gia đình tiêu biểu được Chủ tịch HND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào và cuộc thi. HND tỉnh đã phát động phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2022-2026./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực