Bắc Giang có 17 đại diện dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Thứ sáu, 22/12/2023 21:32
(ĐCSVN) - Chiều 22/12, đồng chí Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cùng dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ là: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Đại hội được tổ chức trọng thể trong 3 ngày (từ 25/12 đến 27/12/2023) tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Tham dự đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang có 17 đồng chí gồm 13 đại biểu nam và 4 đại biểu nữ - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 250 nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái động viên và chúc mừng 17 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân mỗi đại biểu, song cũng là trách nhiệm rất lớn, mang theo sự tin tưởng, gửi gắm, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đến với Đại hội. 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. 

Đồng chí đề nghị các đại biểu chấp hành nghiêm các quy định, Quy chế làm việc của Đại hội, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung, ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội, bảo đảm truyền tải được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh gửi gắm đến Đại hội. Tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội. Chủ động  giao lưu, kết nối, trao đổi, giới thiệu thêm về văn hóa, con người Bắc Giang, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với bạn bè các đoàn đại biểu tham dự Đại hội. Sau Đại hội, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân; kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực