Bắc Giang: Trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Thứ hai, 08/11/2021 18:43
(ĐCSVN) – Tại hội nghị, Ban tổ chức tuyên dương, trao thưởng kèm giấy chứng nhận cho 11 tập thể (gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích) và 19 cá nhân (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích) đoạt giải Cuộc thi. Tổng số tiền thưởng 57 triệu đồng.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao thưởng cho cá nhân và đại diện tập thể đoạt giải Nhất Cuộc thi. 

Chiều 8/11, Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN)". Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các thành viên BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện chương trình cải cách tư pháp năm 2021 của BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, ngày 16/8, BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về PCTN" trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

Để triển khai Cuộc thi, BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành văn bản phát động, tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Cuộc thi. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Tổ chức, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, Cuộc thi được triển khai nghiêm túc, bài bản, bảo đảm đúng tiến độ. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

leftcenterrightdel
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao giải Nhì cho các cá nhân, tập thể. 

Sau một tháng phát động (từ 7 giờ 30 phút ngày 15/9 đến 7 giờ 30 phút ngày 15/10), Cuộc thi đã thu hút 168.240 người đăng ký tham dự với hơn 572 nghìn lượt dự thi. Một số đơn vị, địa phương tích cực tham gia cuộc thi như: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, huyện Tân Yên, Việt Yên...

Thông qua Cuộc thi giúp Ban tổ chức nhận diện được những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng phương án khắc phục, nâng cao chất lượng tổ chức đối với các cuộc thi trực tuyến sau này.

Tại hội nghị, Ban tổ chức tuyên dương, trao thưởng kèm giấy chứng nhận cho 11 tập thể (gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích) và 19 cá nhân (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích) đoạt giải Cuộc thi. Tổng số tiền thưởng 57 triệu đồng.

Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Tân Yên. Giải Nhì là Trường THPT Tân Yên số 2 (Tân Yên) và Trường Mầm non Quang Châu (Việt Yên).

leftcenterrightdel
Đại diện Ban Tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Ba. 

Đối với giải cá nhân, giải Nhất thuộc về ông Vũ Văn Thìn ở thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa). Giải Nhì thuộc về ba cá nhân: Cô giáo Phạm Thị Thái Bình, thầy giáo Đỗ Quốc Tuấn cùng ở Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Đa Mai (TP Bắc Giang); ông Đặng Minh Hà, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân TP Bắc Giang...

Anh Ngọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực