Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu gắn lý luận với thực tiễn tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Thứ sáu, 10/09/2021 18:22
(ĐCSVN) - Sáng 10/9, các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường 10/9 (1951-2021).
 Các đồng chí Dương Văn Thái, Lê Thị Thu Hồng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 10/9/1951 tại tại Khu cây đa Đề Huỳnh, nay là thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế. 70 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, Trường Chính trị tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Từ sau khi tái lập (năm 1997) đến nay, Trường mở được 840 lớp đào tạo, bồi dưỡng với gần 90 nghìn học viên. Tổ chức thực hiện 81 đề tài nghiên cứu khoa học (7 đề tài cấp tỉnh)… Trang thiết bị giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường thường xuyên được đầu tư, nâng cấp. Đặc biệt, sắp tới Trường sẽ chuyển sang trụ sở mới khang trang với tổng diện tích 4 ha tại Khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang.

Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái chúc mừng thành tích mà Trường Chính trị tỉnh đạt được trong 70 năm qua, nhấn mạnh những kết quả đó đã góp phần tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh. 

Đồng chí mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gặt hái thêm những thành tựu mới. Trong đó, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên. 

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt; có sự đầu tư, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để gắn lý luận với thực tiễn, nhất là thực tiễn về sự phát triển của đất nước, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chẳng hạn, từ kinh nghiệm thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua của tỉnh Bắc Giang, Trường cần có hoạt động tổng kết, đánh giá thực tiễn về nội dung này để nghiên cứu đưa vào tài liệu giảng dạy. 

Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học có tầm vóc, khả thi để ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; tập trung cao cho nhiệm vụ tham mưu xây dựng và thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn. 

Đồng chí cũng đề nghị, với trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, chủ động học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo. Thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong công tác; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần xây dựng Trường ngày càng phát triển./.

Tin, ảnh: Quốc Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực