Dân “kêu trời” vì bãi rác gây ô nhiễm

Thứ sáu, 12/08/2016 15:47
(ĐCSVN) - Hiện hơn 300 hộ dân thuộc thôn Đồng Ao (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đang hàng ngày phải chung sống khốn khổ dưới bầu không khí ô nhiễm trầm trọng phát tán ra từ một bãi rác thải khổng lồ...


Xử lý rác thải kiểu chất đống rồi đốt?

Theo phản ánh của các hộ dân, chúng tôi đã tìm xuống xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm. Từ xa đã ngửi thấy thứ không khí khó chịu cùng mùi khét lẹt từ những loại rác bằng nilon bị đốt cháy.

Vào tới địa điểm bãi rác ở Thung Đám Gai, chúng tôi đã chứng kiến một  bãi rác thải lộ thiên rộng hàng nghìn mét vuông. Rác từ các nơi đổ về chất cao như núi, lửa cháy âm ỉ, khói bốc lên mù mịt nghẹt thở. Đây là nguồn gốc gây ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân xung quanh nhiều năm qua.


Bãi rác ở Thung Đám Gai ngày ngày cháy âm ỉ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Được biết, bãi rác Thung Đám Gai do Công ty Cổ phần Môi trường Ba An đảm nhiệm vận hành xử lý. Nói trên lý thuyết là vậy, tuy nhiên thực tế, việc xử lý rác của công ty chỉ là đổ chất đống lên rồi đốt thủ công.

Trước tình trạng trên, người dân khu vực bị ảnh hưởng đã nhiều lần có ý kiến đề nghị chính quyền địa phương can thiệp.Tuy nhiên đến nay, tình trạng vẫn không thay đổi nhiều. Cực chẳng đã, có lần một số hộ dân còn dựng lều trước cổng Công ty Cổ phần Môi trường Ba An để phản ứng hành vi gây ô nhiễm môi trường bằng cách ngăn chặn không cho các xe rác vào đổ rác, tránh tình trạng gây ô nhiễm ngày càng nặng.

Ông Đinh Công Khanh (thôn Đồng Ao) chỉ tay về bãi rác cho biết: “Gần10 năm nay, môi trường sống của nhân dân chúng tôi vô cùng ô nhiễm, không còn được sống, được hít thở bầu không khí trong lành như ngày xưa. Mặc dù, bãi rác cách khu dân cư khoảng 300m nhưng ruồi, muỗi bủa vây khắp làng tôi cả ngày lẫn đêm, gây ảnh hưởng nặng nề  tới sức khỏe, đảo lộn đời sống, sinh hoạt của chúng tôi”.

Bà Vũ Thị Vinh bức xúc: Hàng ngày có hơn chục xe chở rác vào nhà máy để xử lý, nhưng họ xử lý thì ít, mà đổ dàn đống như núi để đốt thì nhiều. Hiện giờ, bãi rác chất cao như núi, cháy âm ỉ, nước thải rỉ ra chảy xuống khu vực chúng tôi sinh sống, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Nguồn nước ngầm dùng sinh hoạt bị ô nhiễm nặng không thể sử dụng được.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng cho hay: Hai năm trở lại đây, người dân thôn Đồng Ao chúng tôi đã có nhiều người phải chết vì căn bệnh ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư gan, dạ dày,… Kêu cứu lên cơ quan chức năng mãi không được, chúng tôi dựng lều bạt ở đây để ngăn không cho các xe rác vào đây đổ, tránh tình trạng gây ô nhiễm trầm trọng.

“Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”?

Được biết, bãi rác Thung Đám Gai trước đây do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam đảm nhiệm, nhưng do công nghệ lạc hậu, thiếu đồng bộ trong việc phân loại rác nên hoạt động bãi rác vẫn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho khu vực.

Trên cơ sở hoạt động chưa hiệu quả của Công ty trên, ngày 20/4/2012 UBND tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc bàn giao và vận hành Nhà máy xử lý rác tại bãi Thung Đám Gai cho Công ty cổ phần Môi trường Ba An đảm nhiệm.

Thế nhưng, từ khi Cty Cổ phần Môi trường Ba An tiếp quản, bãi xử lý rác này vẫn trong tình trạng gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, khiến cuộc sống của người dân nơi đây vẫn đang bị đe dọa từng ngày.

Qua quan sát thực tế, có thể thấy phần trên của bãi rác lửa vẫn cháy âm ỉ, khói ô nhiễm phát tán 24/24 giờ trong ngày. Ở phía dưới, mặc dù có bể lót bạt kỹ thuật để chứa nước lắng, tuy nhiên nước lại không chảy vào đây mà rỉ ra khu vực xung quanh, rồi len lỏi theo các khe nước chảy đi các nơi ra đồng ruộng và khu vực dân cư. Màu nước đen quánh, bốc mùi khó chịu...

Nước rỉ từ bãi rác ra khu vực xung quanh rồi len lỏi theo các khe nước chảy ra các cánh đồng và khu dân cư gây ô nhiễm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết: Sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng ô nhiễm. Bên cạnh đó, lượng rác mới tập kết về chờ xử lý của Công ty Ba An khá lớn, khi chưa xử lý ngay cũng gây mùi rất khó chịu.

Được biết, thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam cùng huyện Thanh Liêm cũng đã tổ chức đối thoại với nhân dân để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng ô nhiễm làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam sớm có biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng trên, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân./. 

Tuấn Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực