Đóng học phí thế nào khi vừa học trực tuyến, vừa học trực tiếp?

Thứ ba, 14/12/2021 18:34
(ĐCSVN) - Năm học 2021-2022, Hà Nội triển khai hỗ trợ học phí cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn TP đang thu học phí với các mức khác nhau khiến phụ huynh băn khoăn cách tính nào cho việc dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp.
Các trường đang tự thực hiện theo hai quy định riêng biệt về mức thu học phí. 

Năm học 2021-2022, Hà Nội triển khai hỗ trợ 50% mức học phí cho học sinh các cấp học trên địa bàn Thủ đô năm học 2021- 2022 với gần 893 tỷ đồng (trong đó, cấp mầm non là hơn 378,7 tỷ đồng; cấp tiểu học là hơn 40,4 tỷ đồng; cấp THCS gần 258,6 tỷ đồng và cấp THPT là hơn 215,1 tỷ đồng).

Ngoài ra, các trường cũng thu mức trần học phí năm học 2021- 2022 giữ nguyên như năm học 2020- 2021 và mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% mức thu học phí trực tiếp.

Hiện nay nhiều trường đã thu học phí tháng 9, 10, 11, 12 với các cách thu khác nhau. Có trường thu với mức 75% học phí theo hình thức học trực tuyến, có trường trừ 25% học phí học trực tuyến và giảm tiếp 50% nữa theo mức thành phố hỗ trợ.

Như vậy các trường đang tự thực hiện theo hai quy định riêng biệt về mức thu học phí trực tuyến và mức hỗ trợ 50% học phí của thành phố. Những trường chưa áp dụng mức hỗ trợ 50% học phí sẽ trả lại cho học sinh khi trường nhận được khoản hỗ trợ này.

Theo quy định của thành phố về vấn đề thu học phí khi vừa học trực tuyến, vừa học trực tiếp như sau: Trường hợp thời gian dạy học thực tế trong tháng dưới 14 ngày (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) thì thực hiện thu học phí 1/2 tháng (tương ứng với mức học phí của từng vùng, từng cấp học và hình thức học thực tế); trường hợp thời gian dạy học thực tế trong tháng từ 14 ngày trở lên (bao gồm cả số ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) thì thực hiện thu đủ tháng (tương ứng với mức học phí của từng vùng, từng cấp học và hình thức học thực tế).

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, thành phố triển khai 3 đợt mở cửa trường học ; trong đó đợt 1 (từ 8/11)- với học sinh khối 9 huyện Ba Vì; đợt 2 (từ 22/11)- với học sinh khối 9 các huyện, thị xã còn lại và đợt 3 (từ 6/12)- với học sinh khối 12 trên 30 quận, huyện, thị xã (học luân phiên). Như vậy, tuỳ theo thực tế triển khai, các trường sẽ đưa ra mức thu học phí khác nhau nhưng cần căn cứ đúng hướng dẫn, quy định, có cách thu hợp lý, thống nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho cả nhà trường và phụ huynh học sinh./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực