Hộp thư bạn đọc

Thứ sáu, 23/10/2020 21:52
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều tin, bài, ảnh, đơn thư, đóng góp ý kiến của bạn đọc, các cộng tác viên.

Tin, bài từ các tác giả: Đình Trọng, Văn Quảng, Thắng Lê  (Quảng Trị); Thanh Sơn, Thanh Hằng (Vĩnh Phúc); Phạm Văn Vương, Cường Phạm, Đông Cao, Nguyên Thanh (Hải Phòng); Thu Hằng, Đức Chính (Quảng Ngãi); Nguyễn Thái Hòa (Bắc Giang); Trần Thông, Bùi An Luých (Nam Định); Nam Thanh (Cà Mau); Nhâm Nguyên, Vũ Cân, Phương Liên, Khánh Lan (Hà Nội); Lê Tường Hiếu, Hải Thượng, Huy Cường (Nghệ An); Thanh Nam (Sóc Trăng); Vũ Văn Khu (An Giang); Nguyễn Tài (Bình Dương); Yên Nguyên (Bạc Liêu); Hồ Việt, Văn Lưu, Trần Dũng (Thanh Hóa); Loan Nguyên (Bà Rịa-Vũng Tàu); Trung Dũng (Lào Cai); Nguyễn Sơn (Đà Nẵng); Thế Lượng (Phú Thọ); Ngọc Diệp, Sơn Nguyên, Diệu Linh (Đà Nẵng); Phương Vũ, Cao Đông, Vũ Lê, Quốc Tuấn (Kiên Giang); Minh Tâm (Hà Giang)…

Nhiều bạn đọc đã gửi đơn thư và phản ánh thông tin qua đường dây nóng của Ban Bạn đọc - Cộng tác viên.

Đơn của đại diện cư dân sinh sống tại cụm chung cư Greenhouse CT17 (CT17) - khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội) phản ánh về việc không đồng ý với cách làm việc của Ban quản trị chung cư nhiệm kỳ 2 (BQT 2). Cụ thể, BQT 2 được cư dân bầu tại hội nghị nhà chung cư giữa năm 2019 để thay thế hoạt động của BQT cũ hết nhiệm kỳ. Từ đó tới nay, theo phản ánh của cư dân, chỉ mới hơn một năm hoạt động nhưng BQT 2 tự ý làm nhiều việc không đúng quy định, không thông qua ý kiến cư dân, gồm không công khai thu chi tài chính (vi phạm Thông tư 02/2016/TT-BXD); sử dụng quỹ bảo trì chung cư sai mục đích, thiếu minh bạch; tự thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ không tổ chức lấy ý kiến, công khai đấu giá; tổ chức nhân sự và việc chấp hành pháp luật, quy định của Nhà nước đối với hoạt động của nhà chung cư, BQT 2 không chấp hành ý kiến cư dân về việc bầu và thông qua hoạt động của ban kiểm soát (nhằm kiểm tra các hoạt động thu chi tài chính của BQT 2); thực hiện sai chỉ đạo của UBND quận Long Biên tại Công văn số 448/UBND-QLÐT…

 Cũng theo phản ánh của cư dân, theo ý kiến chỉ đạo của chính quyền địa phương, hội nghị nhà chung cư mới đây (tháng 7/2020) đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với BQT 2. Kết quả có hơn 52% số phiếu đồng ý bãi miễn nhiệm vụ của BQT 2 và tổ chức hội nghị bất thường bầu BQT mới đại diện cho toàn thể cư dân giải quyết các công việc chung của CT17.

 Những việc làm của BQT 2 đã xảy ra trong thời gian khá dài, nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết triệt để. Vì thế, đại diện cư dân sinh sống tại cụm chung cư Greenhouse CT17 đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền phường Việt Hưng, quận Long Biên cần nhanh chóng vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng, ý chí của cư dân để ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

Mảnh đất tại số 2A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu của gia đình ông, bà Hoàng Bùi Hường và Dương Thị Liên hàng chục năm nay không được giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Đơn của bà Hoàng Thị Hồi, địa chỉ tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu kiến nghị về việc giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà là mảnh đất diện tích 909,8m2 tại số 2A đường Nguyễn Chí Thanh (phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) từ trước năm 1990 tới nay. 

 Theo đơn kiến nghị, năm 2010, gia đình ông Hường đi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng bị Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất TP Vũng Tàu (hiện nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Vũng Tàu) trả hồ sơ với lý do hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ theo quy định.

 Ông Hường, bà Liên khởi kiện hành vi hành chính về việc trả hồ sơ, không cấp GCNQSDĐ cho gia đình. Tại 2 cấp xét xử của Tòa án tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) đều nhận định diện tích đất trên của ông Hường, bà Liên có đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ và tuyên toàn bộ hành vi hành chính về việc trả hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (CN VPĐKĐĐ) TP. Vũng Tàu là trái luật, hủy bỏ văn bản trả lại hồ sơ của CN VPĐKĐĐ TP. Vũng Tàu.

 Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 11/8/2014, gia đình ông Hường nộp lại hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ diện tích đất trên và được trình lên UBND TP Vũng Tàu. Ngày 25/9/2015, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Vũng Tàu có văn bản đôn đốc thi hành bản án phúc thẩm hành chính đã có hiệu lực pháp luật. 

 Đồng thời, các cấp ngành như Tòa án, Công an tỉnh, Thi hành án … thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiều lần đề nghị thực thi bản án đã có hiệu lực, song liên tiếp trong thời gian dài UBND TP Vũng Tàu không chấp hành thực thi bản án Tòa án các cấp đã tuyên; không thực hiện việc xử lý hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của gia đình ông, bà Hường – Liên (mặc dù đã đầy đủ hồ sơ, tài liệu). Đáng lưu ý, trong quá trình phải thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án thì UBND TP Vũng Tàu lại tiến hành lập quy hoạch đường đi qua phần đất này không đúng thẩm quyền, trái quy định, gây khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi hợp pháp, chính đáng của gia đình ông, bà.

Do đó, để đảm bảo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, ông, bà Hường – Liên đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc nhằm mang lại quyền lợi hợp pháp, chính đáng và tuân thủ quy định về thi hành án của Tòa án các cấp đã tuyên.

Những nội dung đơn thư, phản ánh nói trên, Báo đã tiếp nhận và xử lý theo quy định.

 Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong bạn đọc tiếp tục cộng tác với Báo.

 Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầng 1, tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.48936; 080.48905; Email: bandocctv@gmail.com

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực