Triển khai hiệu quả hoạt động đảm bảo an toàn giao thông

Thứ năm, 22/02/2024 11:19
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, ngành giao giông địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động như: Kịp thời di chuyển xe buýt bị cháy để hạn chế ùn tắc giao thông, khắc phục tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, xử phạt xe vượt không đúng qui định trên đường Hồ Chí Minh…
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: N.Q
Hà Nội: Kịp thời di chuyển xe buýt bị cháy để hạn chế ùn tắc giao thông

 Một chiếc xe buýt bất ngờ bốc chảy lúc hơn 5 giờ ngày 22/2, trên đường đê Nguyễn Khoái (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vào thời điểm trên, xe buýt chưa rõ biển kiểm soát, có màu sơn xanh, đang lưu thông theo hướng Lương Yên đi Bác Cổ, khi vừa nhập vào làn đường Nguyễn Khoái, trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, bất ngờ bốc cháy.

 Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, ngọn lửa nhanh chóng bốc cao từ phía đầu xe. Rất may, vào thời điểm này trên xe có ít người nên hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài. Những người ở hiện trường cùng người dân đã sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng không hiệu quả.

 Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng được sự chi viện của Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng có mặt, khống chế, dập tắt đám cháy không để lây lan và ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

 Theo quan sát, lúc 7 giờ 20 phút cùng ngày, hiện trường vụ việc xảy ra cách cây xăng Lương Yên khoảng vài trăm mét; gần những cửa hàng kinh doanh vật liệu dễ cháy. Chiếc xe buýt bị cháy được che bạt kín xung quanh và đang được lực lượng chức năng đưa lên xe cẩu di dời khỏi hiện trường trước thời điểm cao điểm giao thông. Do đó, tuyến đường Nguyễn Khoái hướng lên Cầu Chương Dương không bị ùn tắc.

 Theo thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người; xe buýt bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 Thừa Thiên - Huế: Khẩn trương khắc phục tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

 Ngày 21/2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18/2 làm ba người thiệt mạng.

 Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Hải Minh đề nghị, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm ra vào tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông như: chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt xe không đúng quy định. Các cơ quan quản lý, khai thác đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn phối hợp kiểm tra, thẩm định lại hệ thống an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông đoạn tuyến xảy ra tai nạn; có giải pháp trước mắt cũng như lâu dài, khẩn trương khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập về kết cấu hạ tầng.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, các phương án điều chỉnh không mất nhiều thời gian về thủ tục, bố trí nguồn vốn cần được triển khai ngay. Về những bất cập đã được chỉ ra, các đơn vị phải khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này. UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đạt quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch.

 Tại cuộc họp, bên cạnh việc phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn là do ý thức của người tham gia giao thông, nhiều ý kiến cũng chỉ ra các nguyên nhân khác như:  có nhiều điểm kết thúc vượt xe có thiết kế nền đường theo kiểu bó hẹp, “thắt cổ chai” cần sớm có giải pháp xử lý, khắc phục ngay. Bên cạnh đó, trên toàn tuyến cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera phạt nguội, bổ sung thêm các biển báo về tốc độ, quy định về khoảng cách; nghiên cứu để giảm ngắn lại dải phân cách cứng ở những điểm kết thúc vượt...

 Trước đó, ngày 18/2, tại Km48+200 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô 36A-485.67 và một xe container làm ba người trên xe ô tô tử vong.

 Đắk Nông: Xử phạt, tước bằng lái tài xế vượt xe không đúng qui định trên đường Hồ Chí Minh

 Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết đã xác minh, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tước bằng lái 2 tháng đối với tài xế có hành vi vượt xe không đúng quy định, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

 Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết đã xác minh, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tước bằng lái 2 tháng đối với tài xế có hành vi vượt xe không đúng quy định, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 18/2, một số tài khoản trên mạng xã hội facebook đăng tải 1 clip phản ánh tình trạng xe ô tô khách vượt không đúng quy định khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ), đoạn qua tỉnh Đắk Nông. Hình ảnh trong clip cho thấy tài xế xe khách ngang nhiên điều khiển xe lưu thông trên làn bên trái theo hướng lưu thông, trên đoạn đường kéo dài khoảng 1km. Nhiều phương tiện di chuyển đã phải tránh xe khách này và chạy lấn sang phần đường dành cho xe gắn máy. Tài xế xe khách cũng điều khiển xe vượt các xe khác tại đoạn đường có biển báo cấm vượt.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức xác minh, xác định được phương tiện vi phạm và tiến hành làm việc với người điều khiển phương tiện.

Theo đó, vào 10 giờ 10 phút ngày 16/2, tại Km1856 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) lái xe Lương Văn N (48 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô khách loại 38 chỗ 51B-501... của 1 nhà xe thuộc Hợp tác xã Vận tải Gia Lai đã vượt xe khác tại nơi cấm vượt. Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với Lương Văn N.

Việc xử phạt vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe căn cứ theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019, của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021, của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực