Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào

Trong ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

(ĐCSVN) - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Tòa soạn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc về việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?
Tổ chức bầu cử như thế nào cho an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19
Tổ chức bầu cử như thế nào cho an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19?
(ĐCSVN) - Bạn Thúy Hà, địa chỉ tại Yên Phong, Bắc Ninh hỏi: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021...
Quy trình trong ngày bỏ phiếu bầu cử diễn ra như thế nào
Quy trình trong ngày bỏ phiếu bầu cử diễn ra như thế nào?
(ĐCSVN) - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Chủ nhật, ngày 23/5/2021) đang đến gần. Tòa...
Cử tri nhờ người khác đi bầu cử thay có được không
Cử tri nhờ người khác đi bầu cử thay có được không?
(ĐCSVN) - Bạn Nguyễn Đức Hiếu, địa chỉ tại quận Lê Chân, Hải Phòng hỏi: Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30 4, 1 5 và bầu cử
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5 và bầu cử

(ĐCSVN) - Cục Cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên 3 tuyến giao thông: Đường bộ, đường thủy, đường sắt trong dịp lễ 30/4, 1/5 và phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Niềm tin vào sự đổi mới, phát triển
Niềm tin vào sự đổi mới, phát triển!

(ĐCSVN) - Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đã đạt được trong cả nhiệm kỳ 2016-2021 và tin tưởng, kỳ vọng vào sự kế thừa, đổi mới và phát triển của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Bế mạc Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV
Bế mạc Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

(ĐCSVN) – Trong 12 ngày làm việc cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã tổng kết sâu sắc, toàn diện công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

(ĐCSVN) - Với 100% đại biểu (468/468) tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, ĐBQH khóa XIV giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nguyên tắc bỏ phiếu
Nguyên tắc bỏ phiếu

(ĐCSVN) – Bạn đọc Minh Huyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) quan tâm và hỏi về việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Dấu ấn nghị trường của đại biểu Quốc hội trẻ
Dấu ấn nghị trường của đại biểu Quốc hội trẻ

(ĐCSVN) - Sự tham gia của các Đại biểu Quốc hội trẻ trong hoạt động của Quốc hội đã góp phần tích cực và sinh động vào hoạt động nghị trường và vào tiến trình đổi mới hoạt động của Quốc hội, cũng như thành tựu của Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Xác định khu vực bỏ phiếu
Xác định khu vực bỏ phiếu

(ĐCSVN) – Bạn đọc ở địa chỉ email: tuanhaln02@gmail.com hỏi: Khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào?

Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu
Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu

(ĐCSVN) – Bạn đọc ở địa chỉ nguynvnp@gmail.com hỏi việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

Mong muốn bầu vào Quốc hội và HĐND những người có đức, có tài
Mong muốn bầu vào Quốc hội và HĐND những người có đức, có tài

(ĐCSVN) – Cử tri và Nhân dân mong muốn cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp; đại biểu được bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những người có đức, có tài; có tài, quyết liệt trong hành động, tất cả vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc…

Nâng cao vai trò, vị thế của nữ đại biểu Quốc hội
Nâng cao vai trò, vị thế của nữ đại biểu Quốc hội

(ĐCSVN) - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, vai trò và vị thế của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội được nâng cao và khẳng định; tham gia ngày càng tích cực trong các hoạt động của Quốc hội, tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người đại biểu Nhân dân.