Hơn 7.100 phụ nữ dân tộc thiểu số tìm hiểu về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

Chủ nhật, 27/08/2023 17:43
(ĐCSVN) - Chỉ hơn 1 tháng, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022” đã thu hút gần 184 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ trên cả nước tham gia, trong đó có hơn 7.100 người dân tộc thiểu số.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 (gọi tắt là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại kỳ kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2022 và chính thức có hiệu lực từ 01/7/2023. 

 Cán bộ, hội viên, phụ nữ Hà Nam tham gia cuộc thi

Nhằm tuyên truyền rộng rãi nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 tới cán bộ, hội viên, phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022”.

Cuộc thi diễn ra trên Cổng Thông tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam và Fanpage của Hội trong 6 tuần, bắt đầu từ 0h00 ngày 10/7 đến hết 23h59 ngày 18/8/2023. 

Kết quả, gần 184 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã tham gia cuộc thi, trong đó có hơn 7.100 người dân tộc thiểu số. Lào Cai là tỉnh có số lượng người dân tộc thiểu số tham gia thi nhiều nhất với 844 người, giành giải Hội LHPN tỉnh/thành có đông người dân tộc thiểu số nhất.

Giải Đặc biệt thuộc về hí sinh Nguyễn Thị Tuyết, hội viên Hội LHPN xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (giải Nhất cuộc thi tuần 3) với việc dự đoán số lượng người tham gia thi đúng nhất và thời gian làm bài nhanh nhất trong các tuần.

 Hơn 7.100  cán bộ, hội viên, phụ nữ người dân tộc thiểu số tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022”

Thông qua cuộc thi, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã có cơ hội được cọ sát nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; về quyền, trách nhiệm của cá nhân và các tổ chức liên quan trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình cũng như nâng cao kỹ năng sử dụng khoa học công nghệ cho chị em. Đặc biệt đối tượng là cán bộ, hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã tích cực hưởng ứng cuộc thi./.

Bảo Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực