Lý Sơn: Nâng cao hiểu biết pháp luật về bình đẳng giới cho học sinh

Chủ nhật, 12/11/2023 16:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, ngày 12/11/2023 tại Trường THCS An Hải, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lý Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân y huyện và Trường THCS An Hải tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2023.

Tại chương trình, báo cáo viên đã triển khai tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh khối 8, 9 Trường THCS An Hải với hơn 200 em học sinh tham gia.

Các em học sinh khối 8 và khối 9 tại buổi truyền thông 

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được báo cáo viên nhấn mạnh các nội dung, tầm quan trọng của bình đẳng giới, sự phát triển của giới nữ; cung cấp một số thông tin về dân số, các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên, tình bạn, tình yêu, tình dục an toàn, phòng tránh mang thai ở lứa tuổi vị thành niên và hậu quả việc nạo phá thai không an toàn; cách phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và phòng chống xâm hại tình dục…

Qua hoạt động đã giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện hiểu được vai trò của Pháp luật trong đời sống xã hội, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, tôn vinh Hiến pháp, pháp luật.

 Theo báo cáo của quỹ Dân số Liên hiệp quốc năm 2022, Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ phá thai ở lứa tuổi vị thành niên cao nhất thế giới với khoảng 300.000 ca/năm (trong số này 70% là học sinh, sinh viên), ảnh hưởng xấu đến thể chất và tâm lý của các em. Qua đó cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm trang bị thêm cho các em học sinh những kiến thức cơ bản và các kỹ năng để tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản của bản thân, giúp các em có lối sống lành mạnh, phát triển toàn diện và hướng tới tương lai tốt đẹp.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực