Mường Nhé: Giao lưu Tổ truyền thông cộng đồng trao đổi kinh nghiệm triển khai về Bình đẳng giới

Thứ năm, 21/12/2023 16:23
(ĐCSVN) - Nhiều nội dung liên quan đến xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em sẽ được chia sẻ tại Hội nghị giao lưu Tổ truyền thông cộng đồng trao đổi kinh nghiệm triển khai về Bình đẳng giới năm 2023 do Hội LHPN huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) tổ chức vào ngày 25/12 tới đây.
 Đồng chí Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Nhé  (áo nâu) cho biết, nhiều nội dung liên quan đến bình đẳng giới sẽ được chia sẻ tại Hội nghị giao lưu Tổ truyền thông cộng đồng diễn ra vào ngày 25/12 tới đây.

Theo đồng chí Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), ngày 25/12 tới đây, Hội LHPN huyện sẽ tổ chức Hội nghị giao lưu Tổ truyền thông cộng đồng trao đổi kinh nghiệm triển khai về Bình đẳng giới năm 2023.

Tham dự buổi giao lưu sẽ có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, thành viên các tổ truyền thông cộng đồng các xã: Quảng Lâm, Nậm Kè, Pá Mỳ, Huổi Lếch, Nậm Vì, Mường Toong, Mường Nhé, Chung Chải, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Sín Thầu.

Tại buổi giao lưu, đại diện các tổ truyền thông cộng đồng sẽ cùng nhau chia sẻ nhiều nội dung xoay quanh vấn đề thực trạng, thuận lợi, khó khăn khi triển khai mô hình tổ tuyền thông cộng đồng tại địa phương; vai trò của Hội LHPN xã trong công tác triển khai, thực hiện mô hình tổ truyền thông cộng đồng; vai trò của Tổ truyền thông cộng đồng trong công tác tuyên truyền Bình đẳng giới; giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng; định hướng và chỉ đạo của Lãnh đạo xã trong công tác triển khai cũng như vận hành mô hình tổ truyền thông cộng đồng…

Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp Hội, của cộng đồng về vai trò, vị trí của Tổ truyền thông cộng đồng trong hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, những tập tục văn hóa có hại, những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các Tổ truyền thông cộng đồng; là cơ hội để các xã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai mô hình, tổ chức sinh hoạt, duy trì hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng đạt hiệu quả cao./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực