Thái Nguyên triển khai nhiều mô hình, đề án, chương trình có lồng ghép vấn đề giới

Thứ hai, 09/10/2023 14:57
(ĐCSVN) - Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh, Thái Nguyên đã triển khai nhiều mô hình, đề án, chương trình có lồng ghép vấn đề giới.

Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, Thái Nguyên đã tổ chức hơn 300 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của gần 800 lượt doanh nghiệp qua đó, đã trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng lao động tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ nói chung và phụ nữ là người dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về thị trường lao động, tìm kiếm việc làm…

Một buổi tuyên truyền trên địa bàn huyện Võ Nhai 

Nhiều mô hình, đề án, chương trình có lồng ghép vấn đề giới cũng được triển khai và duy trì tốt trên địa bàn tỉnh như: mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” được thực hiện tại 177/177 xã, phường, thị trấn; đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”; chương trình “Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sau sinh” được thực hiện ở tất cả các bệnh viện tuyến huyện…

Từ năm 2022, tại 6 huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình (nơi triển khai các dự án thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030) đã thành lập được 151 “Tổ truyền thông cộng đồng”; 06 mô hình “Địa chỉ tin cậy”; 11 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; tổ chức 16 chương trình phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn giới mẫu trong gia đình và cộng đồng cho gần 3.000 hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn./.

 

Đức Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực