Thay đổi nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới để làm chủ cuộc sống

Thứ năm, 31/08/2023 12:57
(ĐCSVN) - Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2018-2025 và chương trình “truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025”, những năm qua, tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ hội viên phụ nữ vùng đồng bào DTTS phát huy vai trò, làm chủ cuộc sống.
Phụ nữ các dân tộc tỉnh Bình Thuận ngày càng tự tin, chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động xã hội.  
 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, tỉnh  Bình Thuận tập trung vào 4 nội dung là tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Chương trình được thực hiện tại 20 thôn/12 xã thuộc 4 huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình.

Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Thuận đã tích cực, chủ động xây dựng cơ chế chỉ đạo điều hành tạo sự thống nhất trong triển khai. Theo đó, Hội LHPN tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền trên các nhóm Zalo, fanpage và trang thông tin điện tử của Hội để cập nhật, chia sẻ thông tin đến cán bộ, hội viên. Đồng thời tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội cấp huyện, xã và cán bộ các thôn ở địa bàn thực hiện các nội dung như kỹ năng lập kế hoạch truyền thông, bình đẳng giới…

Với sự vào cuộc đồng bộ, có trách nhiệm, từ cuối năm 2022 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tích cực tuyên truyền các nội dung nhằm hướng đến nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Điểm tích cực là cán bộ Hội đã thường xuyên nắm bắt tình hình, có giải pháp đa dạng hóa hình thức tập hợp chị em vùng đồng bào DTTS thông qua thành lập và duy trì các câu lạc bộ, tổ, nhóm; duy trì và nhân rộng mô hình tổ tín dụng, tiết kiệm. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023 đã phát triển 363 hội viên, nâng tổng số hội viên dân tộc hiện có 17.003 người/24.819 phụ nữ dân tộc, đạt 68,5%. Trong đó có 580 cốt cán phong trào, 5 cốt cán chính trị trong đồng bào dân tộc…

Thông qua nhiều kênh và sinh hoạt chi, tổ hội định kỳ, chuyên đề, phụ nữ vùng dân tộc nêu cao tinh thần cảnh giác, không mê tín dị đoan, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và vấn đề về biển, đảo Việt Nam. Ngay cả cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên duy trì giữ mối liên hệ chặt chẽ với người có uy tín trong đồng bào và cốt cán chính trị tại địa phương. Nhờ đó kịp thời phát hiện, phối hợp đấu tranh với các thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế của đồng bào để sang nhượng đất sản xuất do Nhà nước cấp nhằm trục lợi bất chính; không nghe theo lời xúi giục kích động của các thế lực để chống lại Đảng, Nhà nước, gây rối an ninh trật tự địa phương...

Bà Lê Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Thuận cho biết: Đến nay, Hội đã triển khai 8 hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện, hướng dẫn xây dựng câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tổ truyền thông cộng đồng cho cán bộ huyện, xã, thôn triển khai dự án. Song song đó, khảo sát, thu thập thông tin, rà soát nắm thông tin, nhu cầu trong hội viên, phụ nữ, người dân vùng đồng bào DTTS và học sinh tại 5 trường THCS về kiến thức và công tác tuyên truyền, vận động bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; các mô hình tăng quyền năng kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới; về vấn đề đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em, vấn đề về lồng ghép giới; các nội dung liên quan đến thành lập câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Đồng thời, Hội đang phát động cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông “Lắng nghe con nói” và tiếp tục tổ chức tập huấn chuyển giao các nội dung liên quan cho cán bộ cấp huyện, xã…

Tại các buổi tập huấn, các hội viên được báo cáo viên của Hội LHPN tỉnh hướng dẫn, cung cấp các thông tin về tổng quan đối thoại chính sách; nội dung, quy trình thực hiện đối thoại chính sách tại địa phương; hệ thống hóa các hoạt động của tổ chức Hội trong hỗ trợ nâng cao năng lực làm chủ của phụ nữ; giới thiệu một số kỹ năng cơ bản trong thực hiện đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn… Qua đó giúp cán bộ cấp huyện, xã tiếp cận được kiến thức, kỹ năng tổ chức thực hiện đối thoại chính sách và giám sát, đánh giá về bình đẳng giới trong tổ chức thực hiện những vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Hội LHPN tỉnh Bình Thuận sẽ thành lập và duy trì hoạt động 20 tổ truyền thông cộng đồng; 5 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; 3 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách và các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, truyền thông về bình đẳng giới… tại các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi trên địa bàn 4 nêu trên. Cùng với đó, xây dựng, phát triển tài liệu truyền thông; theo dõi, đánh giá để nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS và năng lực về bình đẳng giới cho già làng, người có uy tín, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em…

Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các hoạt động, chương trình đồng hành cùng phụ nữ DTTS phát triển toàn diện của Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đang góp phần giúp hội viên, phụ nữ ngày càng tự tin, chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động xã hội, từ đó có điều kiện giao lưu, học hỏi, phát triển, khẳng định vai trò và vị thế của mình, từng bước nâng cao quyền năng cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, làm chủ cuộc sống của mình./.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực