Hải Dương liên tiếp xuất hiện 5 ổ dịch sốt xuất huyết mới

Thứ tư, 18/10/2023 17:45
(ĐCSVN) - Chỉ trong hai ngày 17 và 18/10, Hải Dương tiếp tục xuất hiện thêm 5 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Toàn tỉnh hiện có 22 ổ dịch với 775 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 18/10, Hải Dương xuất hiện thêm 3 ổ dịch sốt xuất huyết mới ở các thôn: My Cầu, xã Tân Hồng (Bình Giang), Tráng Liệt, xã Thanh Sơn (Thanh Hà) và khu 2 thị trấn Gia Lộc. Trước đó ngày 17/10, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận thêm 2 ổ dịch ở các thôn: Đồn Bối, xã Nam Hồng (Nam Sách) và Tiêu Tương, xã Hồng Dụ (Ninh Giang).

Ngành y tế Hải Dương khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng lây lan nhanh (Ảnh: HD).

Trong 2 ngày trên, Hải Dương ghi nhận thêm 71 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết mới, nâng tổng số ca mắc từ ngày 1/1-18/10 lên 775 trường hợp, tăng 314 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 18/10, Hải Dương chỉ có 1 ổ dịch ở xã Gia Tân (Gia Lộc) kết thúc sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Toàn tỉnh vẫn còn 22 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, trong đó nhiều nhất là ở hai huyện Gia Lộc và Nam Sách (mỗi nơi có 4 ổ dịch).

Dịch sốt xuất huyết đang trong giai đoạn lây lan nhanh, nhiều bệnh phải nhập viện điều trị, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ. Ngành Y tế lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân không chủ quan, lơ là, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn ngày 2/10 về tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết và đau mắt đỏ. Nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, chú trọng tuyên truyền nhân dân tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng theo phương châm “4 tại chỗ”.

 Biểu đồ phân bố số trường hợp mắc sốt xuất huyết theo từng địa phương (Ảnh chụp màn hình).

Tại Hải Dương, số trường hợp mắc sốt xuất huyết ở nữ giới (50,97%) nhiều hơn so với nam giới (49,03%). Về độ tuổi mắc bệnh, nhóm từ 18-59 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (gần 67%), nhóm dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất (1,82%).

Hiện nay nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương và một số Trung tâm Y tế tuyến huyện.

Từ đầu năm đến nay, Hải Dương chưa ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết tử vong./.

 

Linh Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực