Nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh về đái tháo đường

Thứ năm, 14/12/2023 09:08
(ĐCSVN) - Hệ thống chăm sóc sức khỏe trẻ em ở nước ta đang phải đối mặt với mô hình bệnh tật của nước đang phát triển, nhóm bệnh lây nhiễm tiếp tục tồn tại với nhiều căn nguyên gây bệnh khó lường, diễn biến phức tạp. Đồng thời, chúng ta cũng đang ở giai đoạn đầu trong mô hình bệnh của các nước phát triển, đó là sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm, trong đó có nhóm bệnh nội tiết, đái tháo đường, chuyển hóa, di truyền.
PGS.TS Trần Minh Điển – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: TL 
Đó là thông tin được PGS.TS Trần Minh Điển – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam đưa ra tại buổi lễ khai mạc Chương trình đào tạo liên tục về Đái tháo đường trẻ em – vị thành niên và Nội tiết Nhi; Gặp mặt các gia đình người bệnh đái tháo đường và tăng sản thượng thận bẩm sinh diễn ra từ 30/11- 2/12 vừa qua.

Chương trình được tổ chức nhằm cập nhập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm giúp nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và chất lượng sống của các bệnh nhi mắc đái tháo đường (ĐTĐ) và rối loạn nội tiết, đã thu hút được hơn 300 bác sĩ, điều dưỡng Nhi khoa, cùng hơn 100 gia đình bệnh nhi đến tham dự.

Theo các chuyên gia, ĐTĐ tuýp 1 hay còn gọi là ĐTĐ phụ thuộc Insulin, chiếm khoảng 5 – 10% trong số người mắc bệnh đái tháo đường, bệnh do tuyến tụy không còn khả năng sản xuất đủ Insulin. Người bệnh mắc ĐTĐ tuýp 1 cần được điều trị bằng Insulin thì mới có cơ hội sống. Đây là bệnh lý mạn tính nhưng thường không được phát hiện và điều trị kịp thời. Rất nhiều trẻ nhập viện lần đầu trong tình trạng nặng do nhiễm toan xeton tiểu đường, nếu không được chẩn đoán và xử trí đúng, kịp thời, trẻ có thể tử vong nhanh chóng. ĐTĐ còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan lớn trong cơ thể như tim, mạch máu, dây thần kinh, mắt và thận, do đó cần được quản lý và điều trị suốt đời để tránh biến chứng lâu dài.

Tại lớp đào tạo liên tục về Đái tháo đường trẻ em – vị thành niên và Nội tiết Nhi diễn ra ngày 30/11, học viên đã được các chuyên gia chia sẻ kiến thức và kỹ năng về các khía cạnh khác nhau của ĐTĐ tuýp 1 như: chăm sóc trẻ mắc ĐTĐ khi ốm, toan xeton đái tháo đường, điều trị tại nhà bằng Insulin và chế độ dinh dưỡng, kiểm soát glucose máu, các biến chứng mạch máu lớn và vi mạch máu trong ĐTĐ tuýp 1.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề cập đến những kiến thức về sinh lý bệnh, chẩn đoán, điều trị bệnh béo phì và ĐTĐ tuýp 2 ở trẻ em và thanh thiếu niên, thiếu vitamin D và còi xương dinh dưỡng, tăng sản thượng thận bẩm sinh và mạng lưới bệnh không lây nhiễm, mang đến cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết về nhóm bệnh lý nội tiết và ĐTĐ, cùng cách tối ưu hóa điều trị trong tình hình mới hiện nay.

Lớp học đã thu hút được hơn 300 bác sĩ, điều dưỡng Nhi khoa đến tham dự. Ảnh: TL 

Chẩn đoán các bệnh lý về nội tiết cũng như biến chứng của ĐTĐ là một thách thức trong thực hành lâm sàng, việc quản lý người bệnh cũng đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa tuyến Trung ương, tuyến cơ sở, gia đình và cả cộng đồng. Do đó, bên cạnh việc cung cấp các kiến thức cho các y bác sĩ, trong hai ngày 01/12 và 02/12 đã diễn ra buổi gặp mặt để chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc tại nhà cho các gia đình bệnh nhi mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh và đái tháo đường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống cho trẻ.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, đã diễn ra lễ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho PGS. Kate Armstrong – Chủ tịch Tổ chức CLAN. Trước đó, để ghi nhận sự đóng góp to lớn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 6579/QĐ-BYT ngày 03/11/2016 để tặng thưởng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho PGS. Kate Armstrong.

GS. Maria Craig, PGS. Kate Armstrong và các đồng nghiệp từ Sydney đồng hành cùng các y bác sĩ Việt nam cũng như các gia đình bệnh nhi ĐTĐ, tăng sản thượng thận bẩm sinh từ hơn 20 năm nay, đã cung cấp tài liệu; trực tiếp tham gia các buổi sinh hoạt câu lạc bộ và đào tạo cho nhân viên y tế; trực tiếp và phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo liên tục mang tầm cỡ châu lục và quốc tế. Đặc biệt, trong những năm 2000, tổ chức CLAN do PGS. Kate Armstrong sáng lập đã nhiều năm hỗ trợ một lượng lớn các thuốc cho bệnh nhi mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh.

Khóa đào tạo về ĐTĐ trẻ em và vị thành niên cùng buổi gặp mặt gia đình bệnh nhi ĐTĐ nằm trong khuôn khổ chương trình “Chăm sóc bệnh đái tháo đường trên trẻ em và trẻ vị thành niên Việt Nam” – CDiC giai đoạn 2023 – 2025 do Hội Nhi khoa Việt Nam, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, công ty Novo Nordisk ký kết đầu năm 2023.

 

TL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực