Tăng cường quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Nghị viện Belarus

Tăng cường quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Nghị viện Belarus

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Belarus không ngừng được củng cố và phát triển trong những năm qua; đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và đoàn ủy ban chuyên môn; tạo điều kiện cho hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm...
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Liên bang Ngaiconvideo
Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga, ngày 27/11, tại Moskva, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học...
Thủ tướng bắt đầu chương trình dự hội nghị về quan hệ ASEAN-Hàn Quốc
Thủ tướng bắt đầu chương trình dự hội nghị về quan hệ ASEAN-Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và đoàn Việt Nam sẽ bắt đầu các chương trình tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại...
Xây dựng Học viện Tòa án ngày càng lớn mạnh
Xây dựng Học viện Tòa án ngày càng lớn mạnh
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh “tôn sư, trọng đạo” là giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa...
Ký kết 9 văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào
Ký kết 9 văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith nhất trí đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; chứng kiến Lễ ký kết 9 văn kiện hợp tác giữa một số bộ, ngành của hai nước.

Đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên
Đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

Thủ tướng đánh giá cao việc các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã tích cực chuẩn bị điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất để phục vụ sự kiện tâm điểm của ngoại giao quốc tế, đảm bảo phục vụ tốt cho hai nhà lãnh đạo, đoàn đại biểu hai nước Hoa Kỳ - Triều Tiên đến Hà Nội.

Coi trọng quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào
Coi trọng quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào

Chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào lần này là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng và chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Campuchia đi vào chiều sâu, bền vững
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Campuchia đi vào chiều sâu, bền vững

Chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Campuchia đi vào chiều sâu, ổn định bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Lào và Cam-pu-chia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Lào và Cam-pu-chia

(ĐCSVN) - Sáng 24/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và thăm cấp Nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia.

Khánh thành tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC tại Nghệ An
Khánh thành tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC tại Nghệ An

Sáng 23/2 tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tổ chức Lễ khánh thành tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC PETRO. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc.

Luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào
Luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào từ 24-25/2, chiều 22/2, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã dành cho phóng viên báo chí tại Viêng Chăn cuộc phỏng vấn về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm; về mối quan hệ giữa Việt Nam-Lào thời gian qua và trong thời gian tới.

Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư nóng nhất châu Á
Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư nóng nhất châu Á

(ĐCSVN) - Thủ tướng đề nghị nghiên cứu câu ngạn ngữ: “Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn”, “rõ ràng thời gian qua chúng ta đã thấy được hiệu quả của thay đổi thể chế và điều này khích lệ chúng ta quyết tâm, đồng lòng tiếp bước trên con đường này”.

Việc gì có lợi cho người dân thì cố gắng làm
Việc gì có lợi cho người dân thì cố gắng làm

(ĐCSVN) - Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần việc gì có lợi cho người dân thì cố gắng làm và nêu rõ, các biện pháp đưa ra là biện pháp thị trường bình thường chứ không phải phi thị trường. Nhà nước không can thiệp vào thị trường để bảo đảm hoạt động thị trường bình thường, theo quy luật giá trị.

Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019
Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp thêm hương sắc cho đất Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội

(ĐCSVN) - Hoạt động đối ngoại Quốc hội có vai trò rất quan trọng trong ngoại giao nhà nước. Tiếp nối kết quả đạt được từ những năm qua, năm 2018, hoạt động đối ngoại của Quốc hội nước ta tiếp tục gặt hái nhiều thành quả quan trọng, góp phần vào thành công chung trong hoạt động của Quốc hội.

Đối ngoại Việt Nam năm 2018 - Chủ động, sáng tạo, hiệu quả
Đối ngoại Việt Nam năm 2018 - Chủ động, sáng tạo, hiệu quả

(ĐCSVN) - Năm 2018, với tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hoạt động đối ngoại đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật, để lại những dấu ấn lớn của Ngoại giao Việt Nam. Trước thềm Xuân Kỷ Hợi 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.

Đề cao trách nhiệm trong tiếp công dân
Đề cao trách nhiệm trong tiếp công dân

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán tập trung thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, đề cao trách nhiệm...

Đất nước bước vào mùa xuân mới với tâm thế và quyết tâm lớn
Đất nước bước vào mùa xuân mới với tâm thế và quyết tâm lớn

(ĐCSVN) - Sáng 1/2 (tức 27 Tết Kỷ Hợi), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.

Lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc trao đổi thư chúc mừng năm mới Kỷ Hợi
Lãnh đạo Việt Nam - Trung Quốc trao đổi thư chúc mừng năm mới Kỷ Hợi

(ĐCSVN) - Ngày 28 tháng 01 năm 2019 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư chúc mừng Năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Người nghệ sĩ cần bám sát cuộc sống, ​
Người nghệ sĩ cần bám sát cuộc sống, ​

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ngày 26/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam sẵn sàng ủng hộ những ý tưởng, mô hình kinh doanh có tính đột phá
Việt Nam sẵn sàng ủng hộ những ý tưởng, mô hình kinh doanh có tính đột phá

(ĐCSVN) - Chuyến tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF) lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mang tới những thông điệp mạnh mẽ về đường lối, định hướng, chính sách và quyết tâm của Việt Nam về đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế, thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam các đối tác, tập đoàn hàng đầu thế giới, góp phần củng cố môi trường quốc tế thuận

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu quan điểm “hành động đại dương” tại Davos
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu quan điểm “hành động đại dương” tại Davos

Với môi trường siêu kết nối trong Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo vệ biển - đại dương, Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới phối hợp với các đối tác nghiên cứu, thúc đẩy hình thành Mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển và đại dương.

Báo chí phải là nơi cung cấp kiến thức tin cậy cho công chúng
Báo chí phải là nơi cung cấp kiến thức tin cậy cho công chúng

Nhân dịp đón chào Xuân Kỷ Hợi 2019, chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng họp phiên thứ hai
Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng họp phiên thứ hai

Sáng 19/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Nội dung phiên họp nhằm đánh giá lại những nhiệm vụ đã triển khai và đưa ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.