Nỗ lực, đồng thuận vững tin vượt khó

Thứ năm, 21/07/2011 09:31

 

Ảnh minh hoạ (Nguồn: nguoihanoi.com.vn) 

(ĐCSVN) Bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011 cho thấy sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân. Kết thúc 6 tháng đầu năm, kinh tế vẫn tăng trưởng 5,57% so với cùng kỳ năm 2010.

Cùng với đó, xuất khẩu tăng trên 30%, nhập khẩu được quản lý chặt hơn; nhập siêu 6 tháng giảm còn 15,72%. Đặc biệt, thị trường ngoại tệ và vàng được quản lý, kiểm soát có hiệu quả, tỷ giá ổn định; dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng; lãi suất ngân hàng đã từng bước được kiểm soát, tính thanh khoản của ngân hàng có bước được cải thiện.

Cũng trong 6 tháng qua, việc tiết kiệm chi tiêu ngân sách và cắt giảm đầu tư công được thực hiện nghiêm túc. Tổng vốn đầu tư xã hội giảm; thu ngân sách đạt trên 55% dự toán năm, tăng gần 23% so cùng kỳ, bảo đảm nhu cầu chi. Mức bội chi ngân sách 6 tháng bằng 23% mức bội chi kế hoạch cả năm…. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, những con số này thể hiện một niềm tin lớn lao vào khả năng vượt khó của nền kinh tế Việt Nam.

Hơn thế nữa, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng đến việc giải quyết lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2011, số lao động đang làm việc của cả nước đã tăng 171 nghìn người so với bình quân năm 2010. Trong điều kiện hiện nay thì việc tăng được số lao động đang làm việc như trên là một cố gắng lớn và là kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh đó, để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Chính phủ cùng với các cấp, các ngành còn có nhiều biện pháp để hỗ trợ tín dụng, cho vay và hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo,… Trong 6 tháng đầu năm 2011, cả nước đã cứu trợ xã hội cho các hộ nghèo, người khuyết tật, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các hộ sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa với số tiền là 1,3 nghìn tỷ đồng và 25 nghìn tấn gạo. Để góp phần khắc phục tình trạng thiếu đói, trong 6 tháng qua, Chính phủ, các ngành, các cấp đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 16,5 nghìn tấn lương thực và 9,2 tỷ đồng. Không chỉ vậy, việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống dân cư đã được triển khai kịp thời với tổng số tiền khoảng 110 tỷ đồng...

Thách thức trong thời gian tới còn nhiều, đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi người dân cần phải nỗ lực hơn nữa, chủ động khắc phục và chia sẻ khó khăn với Nhà nước. Có như vậy mới có thể đạt được những mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra như: Kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 15-17%; tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 15 - 16% tổng kim ngạch xuất khẩu; giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 5% GDP…

Hơn lúc nào hết, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả; Kiểm tra, rà soát, bảo đảm chất lượng tín dụng, đặc biệt chú trọng kiểm soát theo hướng đưa lượng tăng trưởng dư nợ tín dụng vào lĩnh vực sản xuất có hiệu quả, xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn…

Sự đồng thuận trong xã hội chính là chìa khoá để thực hiện thành công những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Việc kiên trì triển khai các biện pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2011 của Việt Nam.

Với những kết quả đã đạt được, chúng ta tin tưởng vào khả năng và nỗ lực vượt khó của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2011../

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực