Bunpimay thắm tình hữu nghị

Thứ tư, 27/03/2024 20:51
(ĐCSVN) – Tại bản Đắk Tà Ọc Nọi, huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào), Đoàn công tác của Quân khu 5 đã trao tặng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội bảo vệ biên giới 533 (Bộ CHQS tỉnh Sê Kông).

Người dân bản Đắk Tà Ọc Nọi nhận  quà  từ  lãnh  đoàn  công tác của Quân khu 5. 

Nhân dịp Tết Punpimay các bộ tộc Lào, ngày 26 và 27/3, Đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Đỗ Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người dân bản Đắk Tà Ọc Nọi, huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông). Tham gia cùng đoàn có Đại tá Bùi Tá Tuân, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu.

Tại đây, đoàn đã tặng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội bảo vệ biên giới 533 (Bộ CHQS tỉnh Sê Kông).

Trong chuyến công tác, Đại tá Đỗ Thanh Xuân đã đến thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sê Kông và Ban CHQS huyện Đắk Chưng.

Đông đảo người dân bản Đắk Tà Ọc Nọi tại buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. 

Dịp này, Cục Hậu cần Quân khu chỉ đạo Bệnh viện Quân y 17 phân công 15 cán bộ, y, bác sĩ do Đại tá Mai Tấn Mẫn – Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hiện đại, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 880 lượt người.

Lực lượng y tế Bạn tăng cường 10 y, bác sĩ (3 bác sĩ, 3 y sĩ, 2 điều dưỡng); Công ty 206 cử 1 bác sĩ, 1 y sĩ và người phiên dịch giúp quá trình khám, cấp thuốc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và an toàn. Qua thăm khám, đa số người dân bị các chứng bệnh cơ xương khớp, ngoài da, tiêu hóa, tim mạch, trẻ em suy dinh dưỡng... Những trường hợp bệnh lý nặng, được các bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân khám, điều trị chuyên sâu ở tuyến trên.

Đây là hoạt động thường niên của Quân khu 5 đối với 4 tỉnh Nam Lào nói chung và các địa phương nơi biên giới nói riêng.

Thời gian qua, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 có nhiều hoạt động ý nghĩa trong tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn; thường xuyên quan tâm, tặng kinh phí giúp Bạn xây dựng các công trình hữu nghị, mua sắm vật tư văn phòng, phối hợp tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, hỗ trợ vật chất đến người dân, cấp ủy, chính quyền và LLVT các tỉnh Bạn...

Hoạt động này khẳng định mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, tương trợ cùng nhau phát triển của LLVT Quân khu với các đơn vị, địa phương Bạn./.

CTV Quang Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực