Phát triển sâu rộng công tác đối ngoại nhân dân

Thứ năm, 28/03/2024 21:52
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Việc ký kết chương trình phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội và Quận uỷ Tây Hồ là cơ sở để công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật; giáo dục; viện trợ phi chính phủ; phát triển thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Toàn cảnh Lễ ký kết (Ảnh: PV) 

Chiều 28/3, tại quận Tây Hồ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2025.

Tham dự Lễ ký kết có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, cùng đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội đã và đang tích cực thúc đẩy, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân trở thành mạng lưới, phát triển sâu rộng đến các quận, huyện, thị xã. Đối ngoại nhân dân có lợi thế rất lớn, đó là sự linh hoạt, mềm dẻo, có thể tiếp cận được nhiều đối tượng, việc tạo mạng lưới tại các quận, huyện, thị xã, là cánh tay nối dài giúp Thủ đô vươn tầm ra thế giới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, việc ký kết chương trình phối hợp giữa Liên hiệp Hà Nội và Quận uỷ Tây Hồ là cơ sở để công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật; giáo dục; viện trợ phi chính phủ; phát triển thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quận Tây Hồ là quận đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội thực hiện ký kết chương trình công tác trong 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố. Đây là bước tiến mạnh mẽ, tạo sự quan tâm của bạn bè quốc tế, qua đó thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh quận Tây Hồ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung”, ông Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Thành phố Hà Nội, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, nhằm mục tiêu tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, nhiều hoạt động giao lưu thể thao, kinh tế đã được Hội triển khai mạnh mẽ. Các chương trình giao hữu giữa Câu lạc bộ Tennis Hàn Quốc với một số doanh nghiệp thường xuyên được tổ chức, góp phần đa dạng hóa hình thức hoạt động, tạo cơ hội giao lưu giữa Hội và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội; chủ động tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp tham gia kết nối hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc; tổ chức thành công đoàn công tác tại Hàn Quốc (tháng 8/2023); giao lưu hợp tác song phương giữa quận Tây Hồ (Hà Nội) với quận Jongno, Seoul (Hàn Quốc), quận 16 Thủ đô  Budapest (Hungary) được duy trì và phát triển mạnh mẽ.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kỳ vọng, trên cơ sở chương trình phối hợp sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai cơ quan trên tinh thần tích cực đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân Thủ đô.

Cũng tại buổi ký kết, hai bên đã tích cực trao đổi, thảo luận và làm rõ các nội dung hợp tác cũng như giao đầu mối để triển khai nhanh chóng, hiệu quả những hợp tác chung sắp tới./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực