Thúc đẩy hợp tác giữa Hà Tĩnh với các nước và các tổ chức quốc tế

Thứ sáu, 09/12/2022 22:14
(ĐCSVN) – Đại sứ các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Hà Tĩnh nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục giữa tỉnh Hà Tĩnh với các nước; đồng thời, sẽ sớm tổ chức các đoàn doanh nghiệp vào thăm, tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại Hà Tĩnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón Noel và năm mới 2023, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đến thăm, làm việc và chúc mừng Đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Đoàn công tác Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh chúc mừng Đại sứ quán Ấn Độ (Ảnh: Thu Hương) 

Tại các cuộc làm việc, thay mặt đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh Thái Phúc Sơn chúc mừng đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp Noel và Năm mới.

Khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh và mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế thời gian qua, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh cho biết: Từ một tỉnh nông nghiệp khó khăn, đến nay Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành tỉnh khá trong khu vực; công nghiệp là động lực tăng trưởng, với cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 15%, công nghiệp chiếm hơn 40%, dịch vụ chiếm gần 45%; an ninh, quốc phòng được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hà Tĩnh hiện có 2 khu kinh tế trọng điểm quốc gia là Vũng Áng và Cầu Treo, có 3 khu công nghiệp và 23 cụm công nghiệp. Khu Kinh tế Vũng Áng từng bước phát triển trở thành trung tâm động lực tăng trưởng. Đặc biệt vừa qua, Hà Tĩnh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thu hút được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào trên địa bàn. Đến nay, có gần 1.400 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 137 nghìn tỷ đồng, 68 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD đầu tư vào Hà Tĩnh. Có nhiều dự án mới đi vào hoạt động và khởi công mới như: Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng đã chính thức hoạt động; Nhà máy Sản xuất cell Pin VinES tổng mức gần 4.000 tỷ đồng dự kiến vận hành và sản xuất trong quý IV/2022; đã động thổ xây dựng Nhà máy Sản xuất cell Pin Lithium tổng mức 6.330 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình an sinh - xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: xây nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, trong đó, năm 2022, tiếp tục được UNESCO công nhận Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã luôn quan tâm, hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua; đặc biệt, đã hỗ trợ thông tin, kết nối với nhiều đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vào hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác của đại sứ quán các nước, các tổ chức để tuyên truyền, quảng bá, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào trên địa bàn tỉnh cũng như hỗ trợ các nguồn lực trong quá trình phát triển của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Tổ chức UNESCO tại Việt Nam (Ảnh: Thu Hương) 

Đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài bày tỏ vui mừng, ấn tượng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc mở rộng hợp tác quốc tế và sự nỗ lực quyết tâm của tỉnh trong thời gian qua.

Các Đại sứ, đại diện các tổ chức cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục; đặc biệt 2023 là năm có nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng giữa Việt Nam và các nước. Đồng thời, sẽ sớm tổ chức các đoàn doanh nghiệp vào thăm, tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại Hà Tĩnh.

Đại diện các tổ chức, đơn vị cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ngành đã quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp các nước triển khai thuận lợi nhiều chương trình, dự án cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, địa phương trong thời gian tới./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực